Điểm đếnThế Giới

10 điểm du lịch ngọt ngào lưu dấu chân Harry – Meghan

Từ lúc hẹn hò cho tới lúc chính thức nên vợ nên chồng, Harry – Meghan rất chăm chỉ ‘nắm tay nhau đi khắp thế gian’.

Mới đây nhất, trong chuyến công du cuối cùng trước khi lâm bồn, công tước và công nương xứ Sussex đã đặt chân tới Morocco - quốc gia ở Bắc Phi. Chuyến đi kéo dài 3 ngày. Bên cạnh các cuộc gặp gỡ mang tính ngoại giao, đôi vợ chồng Hoàng gia Anh còn được bắt gặp ở Liên đoàn thể thao đua ngựa Morocco, vườn Andalucia - một khu vườn hẻo lánh nằm ở thủ đô Rabat. Đặc biệt, hai người còn tham gia vào một khoá học nấu ăn ngắn để tìm hiểu về ẩm thực châu Phi.
Mới đây nhất, trong chuyến công du cuối cùng trước khi lâm bồn, công tước và công nương xứ Sussex đã đặt chân tới Morocco – quốc gia ở Bắc Phi. Chuyến đi kéo dài 3 ngày. Bên cạnh các cuộc gặp gỡ mang tính ngoại giao, đôi vợ chồng Hoàng gia Anh còn được bắt gặp ở Liên đoàn thể thao đua ngựa Morocco, vườn Andalucia – một khu vườn hẻo lánh nằm ở thủ đô Rabat. Đặc biệt, hai người còn tham gia vào một khoá học nấu ăn ngắn để tìm hiểu về ẩm thực châu Phi.
Tháng 10/2018, vợ chồng hoàng tử Harry có mặt ở Australia trong chuyến thăm Hoàng gia diễn ra ngay sau khi Cung điện Kensington thông báo rằng Meghan đang mang thai con đầu lòng. Công nương lúc này mang bầu những tháng đầu nên được chồng hết mực chăm sóc. Hai người nắm tay nhau đi bộ trên bờ biển Sydney, chơi cùng gấu túi ở Sở thú Taronga và thăm Nhà hát Opera Sydney.
Tháng 10/2018, vợ chồng hoàng tử Harry có mặt ở Australia trong chuyến thăm Hoàng gia diễn ra ngay sau khi Cung điện Kensington thông báo rằng Meghan đang mang thai con đầu lòng. Công nương lúc này mang bầu những tháng đầu nên được chồng hết mực chăm sóc. Hai người nắm tay nhau đi bộ trên bờ biển Sydney, chơi cùng gấu túi ở Sở thú Taronga và thăm Nhà hát Opera Sydney.
Cũng trong chuyến Royal Tour đến Khối thịnh vượng chung ở châu Đại Dương, công tước và công nương đã đến đảo quốc Fiji - thiên đường nghỉ dưỡng dành cho các VIP trên thế giới. Trong thời gian này, đôi vợ chồng tới thăm các trường học, phát biểu, gặp gỡ các quan chức và người dân trong khu rừng nhiệt đới, đồng thời tham gia buổi lễ chào mừng theo kiểu địa phương trên quần đảo Thái Bình Dương.
Cũng trong chuyến Royal Tour đến Khối thịnh vượng chung ở châu Đại Dương, công tước và công nương đã đến đảo quốc Fiji – thiên đường nghỉ dưỡng dành cho các VIP trên thế giới. Trong thời gian này, đôi vợ chồng tới thăm các trường học, phát biểu, gặp gỡ các quan chức và người dân trong khu rừng nhiệt đới, đồng thời tham gia buổi lễ chào mừng theo kiểu địa phương trên quần đảo Thái Bình Dương.
Do đang mang bầu nên một số hoạt động Meghan không thể tham dự cùng chồng mà nghỉ tại resort, một trong số đó là khu nghỉ ở đảo Fraser, bang Queensland (Australia). Hai vợ chồng cũng tranh thủ có kỳ nghỉ bí mật ở một khu nghỉ riêng tư mang tên Vatuvara Private Island. Cặp đôi đã dành một tối nghỉ tại khu nghỉ cao cấp trên đảo Kaibu, phía ngoài khơi Fiji. Resort này chỉ có 3 villa riêng tư và hoàn toàn biệt lập, được tạp chí Forbes bình chọn là "một trong những nơi đẹp nhất thế giới".
Do đang mang bầu nên một số hoạt động Meghan không thể tham dự cùng chồng mà nghỉ tại resort, một trong số đó là khu nghỉ ở đảo Fraser, bang Queensland (Australia). Hai vợ chồng cũng tranh thủ có kỳ nghỉ bí mật ở một khu nghỉ riêng tư mang tên Vatuvara Private Island. Cặp đôi đã dành một tối nghỉ tại khu nghỉ cao cấp trên đảo Kaibu, phía ngoài khơi Fiji. Resort này chỉ có 3 villa riêng tư và hoàn toàn biệt lập, được tạp chí Forbes bình chọn là “một trong những nơi đẹp nhất thế giới”.
Bên cạnh những chuyến công vụ, đôi vợ chồng son cũng tranh thủ dành cho nhau quãng thời gian riêng. Vào tháng 9/2018, công nương và công tước xứ Sussex đã tới thủ đô Amsterdam để dự lễ khai trương khách sạn Soho House và chúc mừng sinh nhật của người sáng lập chuỗi này Nick Jones. Vì là chuyến đi mang tính riêng tư nên không có nhiều hình ảnh công bố nhưng cặp đôi được cho là đã có quãng thời gian ấm áp ở thành phố của những con kênh lãng mạn.
Bên cạnh những chuyến công vụ, đôi vợ chồng son cũng tranh thủ dành cho nhau quãng thời gian riêng. Vào tháng 9/2018, công nương và công tước xứ Sussex đã tới thủ đô Amsterdam để dự lễ khai trương khách sạn Soho House và chúc mừng sinh nhật của người sáng lập chuỗi này Nick Jones. Vì là chuyến đi mang tính riêng tư nên không có nhiều hình ảnh công bố nhưng cặp đôi được cho là đã có quãng thời gian ấm áp ở thành phố của những con kênh lãng mạn.
Tháng 7/2018, ngay sau khi kết hôn 2 tháng, đôi vợ chồng mới cưới đã tới thăm Dublin, Ireland. Công nương Meghan và Hoàng tử Harry đã có 2 ngày lưu lại đây, với mục đích "tìm hiểu thêm về lịch sử của Ireland và trải nghiệm văn hóa phong phú, cũng như gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng ở đây". Theo Forbes, đây là lần thứ hai cặp đôi đến thăm Ireland. Thời gian này, công nương và công nương đã đến thăm Đài tưởng niệm nạn nhân của nạn đói, đại học Trinity và công viên Croke.
Tháng 7/2018, ngay sau khi kết hôn 2 tháng, đôi vợ chồng mới cưới đã tới thăm Dublin, Ireland. Công nương Meghan và Hoàng tử Harry đã có 2 ngày lưu lại đây, với mục đích “tìm hiểu thêm về lịch sử của Ireland và trải nghiệm văn hóa phong phú, cũng như gặp gỡ những người có tầm ảnh hưởng ở đây”. Theo Forbes, đây là lần thứ hai cặp đôi đến thăm Ireland. Thời gian này, công nương và công nương đã đến thăm Đài tưởng niệm nạn nhân của nạn đói, đại học Trinity và công viên Croke.
Đêm giao thừa 2018, Hoàng tử Harry và vợ - khi đó mới là vợ sắp cưới - tới thăm French Riviera, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của miền đông nam nước Pháp. Chuyến đi được thực hiện ngay sau lễ đính hôn của 2 người hồi tháng 11/2017. Đôi tình nhân bay chuyến bay thương mại tới Nice (Pháp) vào đêm giao thừa, đón thời khắc quan trọng với bạn bè, sau đó ở lại vài ngày ở một tư gia trên bờ biển French Riviera.
Đêm giao thừa 2018, Hoàng tử Harry và vợ – khi đó mới là vợ sắp cưới – tới thăm French Riviera, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của miền đông nam nước Pháp. Chuyến đi được thực hiện ngay sau lễ đính hôn của 2 người hồi tháng 11/2017. Đôi tình nhân bay chuyến bay thương mại tới Nice (Pháp) vào đêm giao thừa, đón thời khắc quan trọng với bạn bè, sau đó ở lại vài ngày ở một tư gia trên bờ biển French Riviera.
Tháng 9/2017, sau khi có tin đồn hẹn hò hơn một năm, Hoàng tử Harry và bạn gái đã lần đầu sóng đôi công khai ở sự kiện thể thao quốc tế Invictus Games ở Toronto, Canada. Toronto cũng là nơi cựu diễn viên Meghan Markle sống trong thời gian cô quay series phim truyền hình "Suit".
Tháng 9/2017, sau khi có tin đồn hẹn hò hơn một năm, Hoàng tử Harry và bạn gái đã lần đầu sóng đôi công khai ở sự kiện thể thao quốc tế Invictus Games ở Toronto, Canada. Toronto cũng là nơi cựu diễn viên Meghan Markle sống trong thời gian cô quay series phim truyền hình “Suit”.
Trong thời gian hẹn hò bí mật, Harry và Meghan từng tham dự đám cưới một người bạn ở vịnh Montego, Jamaica. Đám cưới được diễn ra tại khách sạn Round Hill - một khu nghỉ mát cao cấp với bãi biển riêng tư, hồ bơi vô cực và các tiện nghi sang trọng. Khu nghỉ mát có các phòng hướng biển được thiết kế bởi tập đoàn Ralph Lauren Corporation, một trong những thương hiệu mà công nương Meghan yêu thích.
Trong thời gian hẹn hò bí mật, Harry và Meghan từng tham dự đám cưới một người bạn ở vịnh Montego, Jamaica. Đám cưới được diễn ra tại khách sạn Round Hill – một khu nghỉ mát cao cấp với bãi biển riêng tư, hồ bơi vô cực và các tiện nghi sang trọng. Khu nghỉ mát có các phòng hướng biển được thiết kế bởi tập đoàn Ralph Lauren Corporation, một trong những thương hiệu mà công nương Meghan yêu thích.
Nhiều nguồn tin xác nhận với Us Weekly rằng cặp đôi đã tới Na Uy vào tháng 1/2017 và ở lại tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm của Tromso. Còn theo Telegraph, Hoàng tử Harry đã làm việc với Inge Solheim, một nhà thám hiểm vùng cực, người trước đây chịu trách nhiệm về sự an toàn của Hoàng tử Harry ở Bắc Cực, để lên kế hoạch cho chuyến đi. Đôi tình nhân đã di chuyển tới một địa điểm khá xa trung tâm để chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang, sau đó tham gia nhiều hoạt động vui chơi như ngắm cá voi và trượt tuyết bằng xe chó.
Nhiều nguồn tin xác nhận với Us Weekly rằng cặp đôi đã tới Na Uy vào tháng 1/2017 và ở lại tại một khách sạn sang trọng ở trung tâm của Tromso. Còn theo Telegraph, Hoàng tử Harry đã làm việc với Inge Solheim, một nhà thám hiểm vùng cực, người trước đây chịu trách nhiệm về sự an toàn của Hoàng tử Harry ở Bắc Cực, để lên kế hoạch cho chuyến đi. Đôi tình nhân đã di chuyển tới một địa điểm khá xa trung tâm để chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang, sau đó tham gia nhiều hoạt động vui chơi như ngắm cá voi và trượt tuyết bằng xe chó.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với BBC, Hoàng tử Harry cho biết một trong những lần đầu tiên đi chơi riêng của hai người là tại Botswana, Châu Phi. Chuyến đi này cũng là cuộc hẹn hò thứ ba của hoàng tử và Meghan. "Tôi đã thuyết phục được cô ấy đi cùng đến Botswana. Chúng tôi đã cắm trại dưới những vì sao và quyết định tìm hiểu nhau". Nằm ở Nam Phi, Botswana là một điểm đến dành cho những người yêu thích động vật hoang dã. Ngay cả không phải người của Hoàng gia, bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác "ngủ dưới những vì sao" giữa sa mạc.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017 với BBC, Hoàng tử Harry cho biết một trong những lần đầu tiên đi chơi riêng của hai người là tại Botswana, Châu Phi. Chuyến đi này cũng là cuộc hẹn hò thứ ba của hoàng tử và Meghan. “Tôi đã thuyết phục được cô ấy đi cùng đến Botswana. Chúng tôi đã cắm trại dưới những vì sao và quyết định tìm hiểu nhau”. Nằm ở Nam Phi, Botswana là một điểm đến dành cho những người yêu thích động vật hoang dã. Ngay cả không phải người của Hoàng gia, bạn cũng có thể trải nghiệm cảm giác “ngủ dưới những vì sao” giữa sa mạc.

Theo Nguyên Chi/Ngôi sao

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close