Điểm đếnTrải NghiệmViệt Nam

Đà Nẵng – Hội An: Nên tham quan các địa điểm đẹp vào thời gian nào trong ngày?

5
(2)

Đà Nẵng Hội An đã rất nhiều người review rồi nên mình sẻ chia sẻ về kinh nghiệm chọn thời điểm đi chơi để đỡ mệt và có những shoots hình đẹp nhất nha.

Trừ khi các bạn muốn chụp ảnh ngược sáng với hoàng hôn và bình minh hoặc dụng ý nghệ thuật khác, còn không thì hãy chọn đi vào thời gian mà điểm đó đối diện với mặt trời hoặc chếch từ bên để ánh sáng tốt, bầu trời xanh hơn (phía nào có hoặc gần mặt trời sẽ bị trắng)

Đà Nẵng – Hội An: Nên tham quan các địa điểm đẹp vào thời gian nào trong ngày?

1. Buổi sáng (từ 7h trở đi):

– Cầu Rồng, cầu Tình Yêu, Cá Chép Hóa Rồng: vì cầu tình yêu nằm ở bờ đông sông Hàn và đầu của cầu Rồng cũng thế, nên chụp buổi sáng quay về hướng tây sẽ lấy được toàn cảnh trung tâm thành phố và sông Hàn trên nền trời xanh ngắt.

– Chợ đêm Helio: nghe chợ đêm mà đi buổi sáng có vẻ vô lý nhưng mà decor của chợ siêu đẹp luôn nha, dành cho các bạn thích chụp ảnh.

– Phố cổ Hội An: Phố cổ buổi nào cũng đẹp hết nhưng đi vào sáng sớm sẽ đỡ đông hơn, cảm giác rất yên bình, lúc đó hầu hết các sạp hàng đều đóng cửa (hơn 8h mới mở) nên chụp ảnh cực kì thoải mái. Hơn nữa đi sớm trời chưa nắng nóng, dễ chịu lắm. Buổi chiều vừa đông vừa ngột ngạt lắm.

– Faifo Cafe Hội An: bạn nào cũng đam mê đến đây check in góc ban công huyền thoại thì buổi sáng là oke nhất nhé, chịu chói mặt 1 xíu thôi.

2. Buổi trưa:

Nên vào những quán cafe decor đẹp ở trên cao với view hướng biển hoặc hướng Vịnh Đà Nẵng. Cả ở An Bàng và Đà Nẵng mình đều đi cafe vào buổi trưa vì lúc này trời xanh nhất, nước biển lóng lánh ngắm cảnh hay chụp hình đều rất đã. Và quan trọng là ngồi cafe sẽ mát mẻ hơn đi chơi ở ngoài rồi. Tất nhiên là chọn quán nào có cả view trong nhà và ngoài trời phòng trường hợp nắng nóng nha.

Quán The Deck house An Bàng thì đi buổi chiều muộn cũng đẹp. Lúc này người ta hạ hết ô xuống tạo không gian thoáng đãng. Nhưng mà mình thích ô hơn, vì nó đẹp.

3. Buồi chiều (16h trở đi hoặc sớm hơn)

Đà Nẵng hay mưa vào khoảng tầm 2h-3h chiều. Nếu không mưa thì trời cũng khá nắng. Nên mình sẽ nghỉ ngơi đến 4h đi vừa mát vừa đẹp,

Công viên kì quan: địa điểm này đi buổi sáng hay buổi chiều đều có vẻ đẹp riêng của nó. Tuy nhiên nếu đi buổi chiều chơi và chụp ảnh ở đây rồi chờ đón hoàng hôn thì rất đã. Phía tây KS Golden Bay là 1 không gian cực kì rộng không bị che chắn nên hoàn hôn xuống là tuyệt phẩm đấy ạ.

– Bán đảo Sơn Trà: (Hồ Xanh, Chùa Linh Ứng, Bãi Rạng, Bãi đá Obama, Ghềnh Bàng, Hải đăng, Đỉnh bàn cờ, hoặc chỉ đơn giản đi ngắm cung đường ven biển thôi, đi buồi chiều được núi che chắn bớt ánh nắng nên sẽ mát hơn, buổi sáng nắng chiếu trực tiếp hơi gắt. Chiều mát rượi lượn đường lên bán đảo ngắm cảnh phê lắm các bạn ạ.

Asia Park: Chỗ này thì nên đi buổi chiều. Vì lúc trời còn sáng bạn có thể chụp ảnh, còn lúc lên đèn là lung linh đẹp nhất luôn, ngồi SunWheel để ngắm toàn cảnh Đà Nẵng.

Blend & Retouch, Stylist & nội dung: Phan Hằng
Photographer: Đăng Khôi

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702

Xem thêm các bài viết:

Chán Hội An chỉ tường vàng, hoa giấy, đừng lo vì đã có điểm mới này
Coco River Bungalows Hội An – Khách sạn trên mặt nước vô cùng độc đáo
Coco – Farm Hội An – homestay cực ấn tượng giữa vườn rau sạch
Món ngon Đà Nẵng chỉ dân bản địa mới biết – cập nhật mới nhất 2019
Top 10 điểm đến hấp dẫn tại Đà Nẵng nhất định phải đến
Top 9 resort đẹp và sang chảnh nhất Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 2

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close