Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Cận cảnh 1.000 tác phẩm băng đăng khổng lồ ở Cáp Nhĩ Tân

5
(1)

Lễ hội băng và tuyết ở Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) năm nay trưng bày gần 1.000 tác phẩm điêu khắc làm từ băng. Sự kiện mở cửa đón khách từ 18/12 và kết thúc vào đầu tháng 3.”Thế giới băng và tuyết” tại Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) là một trong những lễ hội văn hóa và du lịch băng tuyết độc đáo, hấp dẫn bậc nhất Trung Quốc. Ngoài các tác phẩm băng đăng, một loạt hoạt động giải trí, thể thao mùa đông khác được tổ chức nhằm phục vụ người dân, du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Xinhua.

Cận cảnh 1.000 tác phẩm băng đăng khổng lồ ở Cáp Nhĩ Tân

le hoi bang tuyet anh 1
“Thế giới băng và tuyết” tại Cáp Nhĩ Tân (tỉnh Hắc Long Giang) là một trong những lễ hội văn hóa và du lịch băng tuyết độc đáo, hấp dẫn bậc nhất Trung Quốc. Ngoài các tác phẩm băng đăng, một loạt hoạt động giải trí, thể thao mùa đông khác được tổ chức nhằm phục vụ người dân, du khách từ khắp nơi trên thế giới. Ảnh: Xinhua.

Theo China Daily, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân quyết định khai trương lễ hội nhằm thúc đẩy doanh thu từ du lịch vào mùa đông. “Thế giới băng và tuyết” năm nay được cho là lớn nhất trong lịch sử, với diện tích tổng thể lên đến 810.000 m2. Các nghệ nhân dùng 250.000 m2 băng để tạo ra 1.000 tác phẩm. Ảnh: Xinhua.

le hoi bang tuyet anh 2
Theo China Daily, chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân quyết định khai trương lễ hội nhằm thúc đẩy doanh thu từ du lịch vào mùa đông. “Thế giới băng và tuyết” năm nay được cho là lớn nhất trong lịch sử, với diện tích tổng thể lên đến 810.000 m2. Các nghệ nhân dùng 250.000 m2 băng để tạo ra 1.000 tác phẩm. Ảnh: Xinhua.

Không chỉ dừng lại ở việc điêu khắc, các nghệ nhân còn trang trí thêm đèn led nhiều màu, tạo khung cảnh sặc sỡ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua/SCMP.

le hoi bang tuyet anh 6

Không chỉ dừng lại ở việc điêu khắc, các nghệ nhân còn trang trí thêm đèn led nhiều màu, tạo khung cảnh sặc sỡ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua/SCMP.

le hoi bang tuyet anh 5

Không chỉ dừng lại ở việc điêu khắc, các nghệ nhân còn trang trí thêm đèn led nhiều màu, tạo khung cảnh sặc sỡ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua/SCMP.

le hoi bang tuyet anh 4

Không chỉ dừng lại ở việc điêu khắc, các nghệ nhân còn trang trí thêm đèn led nhiều màu, tạo khung cảnh sặc sỡ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua/SCMP.

le hoi bang tuyet anh 3
Không chỉ dừng lại ở việc điêu khắc, các nghệ nhân còn trang trí thêm đèn led nhiều màu, tạo khung cảnh sặc sỡ khi nhìn từ trên cao. Ảnh: Xinhua/SCMP.

Theo trang web chính thức của lễ hội, Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân cho xây dựng một vùng đất băng giá, đầy tuyết vào năm 1999 để chào mừng thiên niên kỷ mới. “Thế giới băng và tuyết” ra đời từ đó. Ảnh: Xinhua.

le hoi bang tuyet anh 7
Theo trang web chính thức của lễ hội, Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân cho xây dựng một vùng đất băng giá, đầy tuyết vào năm 1999 để chào mừng thiên niên kỷ mới. “Thế giới băng và tuyết” ra đời từ đó. Ảnh: Xinhua.

Các tác phẩm được đặt tại Đảo mặt trời (quận Songbei, Cáp Nhĩ Tân). Lễ hội mở cửa đón khách từ 9h30 đến 21h. Ảnh: Xinhua.

le hoi bang tuyet anh 8
Các tác phẩm được đặt tại Đảo mặt trời (quận Songbei, Cáp Nhĩ Tân). Lễ hội mở cửa đón khách từ 9h30 đến 21h. Ảnh: Xinhua.

Trước năm 2021, giá vào khu vực “Thế giới băng và tuyết” là 330 nhân dân tệ/vé, hơn 1 triệu đồng. Kể từ năm 2021, giá cho mỗi vé chỉ còn 100 nhân dân tệ, khoảng 340.000 đồng, trang web chính thức của lễ hội thông tin.

le hoi bang tuyet anh 12

Trước năm 2021, giá vào khu vực “Thế giới băng và tuyết” là 330 nhân dân tệ/vé, hơn 1 triệu đồng. Kể từ năm 2021, giá cho mỗi vé chỉ còn 100 nhân dân tệ, khoảng 340.000 đồng, trang web chính thức của lễ hội thông tin.

le hoi bang tuyet anh 11

Trước năm 2021, giá vào khu vực “Thế giới băng và tuyết” là 330 nhân dân tệ/vé, hơn 1 triệu đồng. Kể từ năm 2021, giá cho mỗi vé chỉ còn 100 nhân dân tệ, khoảng 340.000 đồng, trang web chính thức của lễ hội thông tin.

le hoi bang tuyet anh 10

Trước năm 2021, giá vào khu vực “Thế giới băng và tuyết” là 330 nhân dân tệ/vé, hơn 1 triệu đồng. Kể từ năm 2021, giá cho mỗi vé chỉ còn 100 nhân dân tệ, khoảng 340.000 đồng, trang web chính thức của lễ hội thông tin.

le hoi bang tuyet anh 9
Trước năm 2021, giá vào khu vực “Thế giới băng và tuyết” là 330 nhân dân tệ/vé, hơn 1 triệu đồng. Kể từ năm 2021, giá cho mỗi vé chỉ còn 100 nhân dân tệ, khoảng 340.000 đồng, trang web chính thức của lễ hội thông tin.

Theo Zing

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close