Điểm đếnHướng dẫn đường điReviewTrải NghiệmViệt Nam

Chàng trai bất ngờ phát hiện cánh rừng sau sau khiến dân mạng hút hồn

Cánh rừng sau sau tại trị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) bất ngờ nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn trẻ đam mê du lịch nhờ vẻ đẹp trong thời khắc giao mùa.Trong chuyến về quê, Đức Hiếu (26 tuổi) – một người con đất Quảng Trị – tình cờ phát hiện địa điểm này khi dạo chơi cùng bạn. Trùng hợp hơn nữa là cánh rừng đang độ thay lá. Bạn trẻ này nhấc chiếc máy, làm vài tấm ảnh, đăng tải lên mạng xã hội và được đông đảo bạn trẻ yêu thích du lịch, ngắm cảnh hứng thú.

Chàng trai bất ngờ phát hiện cánh rừng sau sau khiến dân mạng hút hồn

Khe Sanh,  Quang Tri anh 1
Trong chuyến về quê, Đức Hiếu (26 tuổi) – một người con đất Quảng Trị – tình cờ phát hiện địa điểm này khi dạo chơi cùng bạn. Trùng hợp hơn nữa là cánh rừng đang độ thay lá. Bạn trẻ này nhấc chiếc máy, làm vài tấm ảnh, đăng tải lên mạng xã hội và được đông đảo bạn trẻ yêu thích du lịch, ngắm cảnh hứng thú.

Theo một người dân địa phương, đám cây sặc sỡ mọc ven bờ hồ có tên là cây phong hương, hay còn gọi là sau sau hay bạch giao hương. Vào độ chuyển mùa, lá có màu cam, lớt phớt đỏ, khi nắng chiếu vào, cây sau sau nổi bật một góc rừng. Tại thị trấn Khe Sanh, loài cây này mọc nhiều ở gần khu vực hồ thủy điện Quảng Trị.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 5

Theo một người dân địa phương, đám cây sặc sỡ mọc ven bờ hồ có tên là cây phong hương, hay còn gọi là sau sau hay bạch giao hương. Vào độ chuyển mùa, lá có màu cam, lớt phớt đỏ, khi nắng chiếu vào, cây sau sau nổi bật một góc rừng. Tại thị trấn Khe Sanh, loài cây này mọc nhiều ở gần khu vực hồ thủy điện Quảng Trị.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 4

Theo một người dân địa phương, đám cây sặc sỡ mọc ven bờ hồ có tên là cây phong hương, hay còn gọi là sau sau hay bạch giao hương. Vào độ chuyển mùa, lá có màu cam, lớt phớt đỏ, khi nắng chiếu vào, cây sau sau nổi bật một góc rừng. Tại thị trấn Khe Sanh, loài cây này mọc nhiều ở gần khu vực hồ thủy điện Quảng Trị.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 3

Theo một người dân địa phương, đám cây sặc sỡ mọc ven bờ hồ có tên là cây phong hương, hay còn gọi là sau sau hay bạch giao hương. Vào độ chuyển mùa, lá có màu cam, lớt phớt đỏ, khi nắng chiếu vào, cây sau sau nổi bật một góc rừng. Tại thị trấn Khe Sanh, loài cây này mọc nhiều ở gần khu vực hồ thủy điện Quảng Trị.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 2
Theo một người dân địa phương, đám cây sặc sỡ mọc ven bờ hồ có tên là cây phong hương, hay còn gọi là sau sau hay bạch giao hương. Vào độ chuyển mùa, lá có màu cam, lớt phớt đỏ, khi nắng chiếu vào, cây sau sau nổi bật một góc rừng. Tại thị trấn Khe Sanh, loài cây này mọc nhiều ở gần khu vực hồ thủy điện Quảng Trị.

Lần đầu ghé thăm nơi đây, đến người dân bản địa như Đức Hiếu cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quê mình. “Tôi cũng không ngờ Quảng Trị quê tôi lại có một nơi đẹp như vậy! Ngay cả người bản địa cũng chỉ biết vài cây ở bên ngoài chứ không nghĩ sẽ có nguyên một khu rừng”, bạn trẻ này chia sẻ.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 7

Lần đầu ghé thăm nơi đây, đến người dân bản địa như Đức Hiếu cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quê mình. “Tôi cũng không ngờ Quảng Trị quê tôi lại có một nơi đẹp như vậy! Ngay cả người bản địa cũng chỉ biết vài cây ở bên ngoài chứ không nghĩ sẽ có nguyên một khu rừng”, bạn trẻ này chia sẻ.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 6
Lần đầu ghé thăm nơi đây, đến người dân bản địa như Đức Hiếu cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp quê mình. “Tôi cũng không ngờ Quảng Trị quê tôi lại có một nơi đẹp như vậy! Ngay cả người bản địa cũng chỉ biết vài cây ở bên ngoài chứ không nghĩ sẽ có nguyên một khu rừng”, bạn trẻ này chia sẻ.

Nhiều bạn trẻ còn ví von cảnh đẹp của cánh rừng tựa như trời Tây. Tuy nhiên, trong mắt Hiếu, nơi đây khá giống suối Tía ở Đà Lạt.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 8
Nhiều bạn trẻ còn ví von cảnh đẹp của cánh rừng tựa như trời Tây. Tuy nhiên, trong mắt Hiếu, nơi đây khá giống suối Tía ở Đà Lạt.

Từ trung tâm thị trấn Khe Sanh, du khách có thể men theo QL 14, đến xã Hướng Phùng, sau đó tiếp tục đi vào đến hồ thủy điện. Theo Huy Võ, sinh sống và làm việc trong mảng du lịch tại Khe Sanh, thời điểm hiện tại, xung quanh khu vực này khá hoang sơ, chưa có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 9
Từ trung tâm thị trấn Khe Sanh, du khách có thể men theo QL 14, đến xã Hướng Phùng, sau đó tiếp tục đi vào đến hồ thủy điện. Theo Huy Võ, sinh sống và làm việc trong mảng du lịch tại Khe Sanh, thời điểm hiện tại, xung quanh khu vực này khá hoang sơ, chưa có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách.

Để tiếp cận cánh rừng, bạn trẻ này tự thuê sup với giá 300.000 đồng/người/60 phút, sau đó chèo men theo cánh rừng, thưởng thức vẻ đẹp sau sau hiếm có trong năm.

Khe Sanh,  Quang Tri anh 10
Để tiếp cận cánh rừng, bạn trẻ này tự thuê sup với giá 300.000 đồng/người/60 phút, sau đó chèo men theo cánh rừng, thưởng thức vẻ đẹp sau sau hiếm có trong năm.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close