Điểm đếnViệt Nam

Chèo thuyền kayak ngắm hồ thủy điện đẹp mê mẩn

Từ cuối tháng 3 cho đến hết tháng 5 là thời điểm đẹp nhất cho khách du lịch trải nghiệm chèo thuyền kayak ngắm cảnh sắc hùng vĩ của lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Nhóm du khách từ Hà Nội trải nghiệm lòng hồ thủy điện bằng thuyền kayak
Nhóm du khách từ Hà Nội trải nghiệm lòng hồ thủy điện bằng thuyền kayak

Thời điểm này, du khách nườm nượp đổ xô đến bến Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang du ngoạn cảnh sắc tuyệt đẹp của hồ thủy điện Tuyên Quang bằng thuyền kayak, khởi đầu từ khu vực Bến Thủy đển khu vực Cọc Vài.

Lòng hồ thủy điện ở huyện Lâm Bình rộng trên 4.000ha với những thắng cảnh đẹp nổi tiếng như thác Khuổi Nhi, Khuổi Súng, động Song Long…

Mỗi thuyền hai du khách, họ cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp trên lòng hồ thủy điện bao quanh là núi hùng vĩ.

Mẹ con chị Mira trải nghiệm chèo thuyền kayak, cô bé Mira không giấu được sự hào hứng
Mẹ con chị Mira trải nghiệm chèo thuyền kayak, cô bé Mira không giấu được sự hào hứng

Du khách nhí Mira (Hà Nội) cùng mẹ trải nghiệm chèo thuyền kayak không giấu được niềm vui: “Mira được chèo thuyền với mẹ thích quá. Ở Hà Nội không có thuyền này”.

Chị Chúc Thị Mán, người dân ở xã Thượng Lâm, cho biết từ 2 – 3 năm nay bắt đầu đón khách đến trải nghiệm du lịch lòng hồ thủy điện Tuyên Quang.

Trong quá trình khách trải nghiệm thuyền kayak, chủ thuyền sẽ chạy thuyền phía sau để quan sát, đảm bảo an toàn cho du khách, đề phòng mưa gió hay tránh những mỏm đá ngầm. Giá thuê thuyền kayak là 70.000 đồng/giờ đầu và giảm dần cho các giờ tiếp theo.

“Mỗi ngày được hai chuyến cũng được 1,2 triệu đồng/ngày. Dịp tháng 4, tháng 5 là thời điểm khách du lịch đến đây đông nhất, mỗi gia đình thu được từ 30 – 40 triệu đồng suốt thời điểm này”, chị Mán cho biết.

Du khách thả mình thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt đẹp nơi lòng hồ thủy điện
Du khách thả mình thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt đẹp nơi lòng hồ thủy điện
Thuyền kayak được đưa vào khai thác 3 năm nay là điểm mới của du lịch huyện Lâm Bình
Thuyền kayak được đưa vào khai thác 3 năm nay là điểm mới của du lịch huyện Lâm Bình
Nhóm du khách từ Hà Nội không thể bỏ lỡ trải nghiệm thuyền kayak
Nhóm du khách từ Hà Nội không thể bỏ lỡ trải nghiệm thuyền kayak
Giá giờ đầu chèo thuyền kayak là 70.000 đồng, giảm giá cho giờ tiếp theo
Giá giờ đầu chèo thuyền kayak là 70.000 đồng, giảm giá cho giờ tiếp theo
Trải nghiệm thuyền kayak chắc chắn là trải nghiệm thú vị khi đến tham quan nơi này
Trải nghiệm thuyền kayak chắc chắn là trải nghiệm thú vị khi đến tham quan nơi này
Bao quanh là núi rừng hùng vĩ
Bao quanh là núi rừng hùng vĩ
Một góc lòng hồ thủy điện ở khu vực huyện Lâm Bình
Một góc lòng hồ thủy điện ở khu vực huyện Lâm Bình
Bến Thủy ở huyện Lâm Bình mở cửa đón du khách từ năm 2017
Bến Thủy ở huyện Lâm Bình mở cửa đón du khách từ năm 2017

Theo Hà Thanh- Mai Hương/Tuổi trẻ 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close