Điểm đếnViệt Nam

Làng người lùn trong ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’ ở Huế

Tọa lạc giữa rừng Bạch Mã, khu dã ngoại được thiết kế dựa trên bối cảnh của một bộ phim nổi tiếng.

Ngôi làng người lùn là cái tên được nhiều du khách đặt cho một khu dã ngoại giữa núi rừng Bạch Mã, cách trung tâm thành phố Huế chừng 40 km. Không gian nơi này được xây dựng dựa theo cảm hứng về nơi sinh sống của người lùn Hobbit trong bộ phim nổi tiếng "Chúa tể của những chiếc nhẫn". Ảnh: Bạch Mã Village.
Ngôi làng người lùn là cái tên được nhiều du khách đặt cho một khu dã ngoại giữa núi rừng Bạch Mã, cách trung tâm thành phố Huế chừng 40 km. Không gian nơi này được xây dựng dựa theo cảm hứng về nơi sinh sống của người lùn Hobbit trong bộ phim nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc nhẫn”. Ảnh: Bạch Mã Village.
Giống như ngôi làng Hobbit ở Matamata, Waikato (phía bắc New Zealand) - nơi được lựa chọn làm bối cảnh trong bộ phim, làng ở Huế cũng có những ngôi nhà xây nửa nổi, nửa chìm trong lòng đất. Ảnh: Bạch Mã Village.
Giống như ngôi làng Hobbit ở Matamata, Waikato (phía bắc New Zealand) – nơi được lựa chọn làm bối cảnh trong bộ phim, làng ở Huế cũng có những ngôi nhà xây nửa nổi, nửa chìm trong lòng đất. Ảnh: Bạch Mã Village.
Những con đường quanh co với thảm cỏ xanh mướt được tô điểm với mô hình của những chú cừu. Ảnh: Bạch Mã Village.
Những con đường quanh co với thảm cỏ xanh mướt được tô điểm với mô hình của những chú cừu. Ảnh: Bạch Mã Village.
Khu du lịch mới đi vào hoạt động từ tháng 5. Bên cạnh những ngôi nhà Hobbit, du khách có thể ghé thăm khu vườn xanh um với nhiều loài hoa, thác và hồ nước trong xanh để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thảo La.
Khu du lịch mới đi vào hoạt động từ tháng 5. Bên cạnh những ngôi nhà Hobbit, du khách có thể ghé thăm khu vườn xanh um với nhiều loài hoa, thác và hồ nước trong xanh để chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thảo La.
Giá vé vào cửa khu du lịch là 100.000 đồng một người lớn và 60.000 đồng một trẻ em cao từ 0,9 - 1,3 m. Trẻ dưới 0,9 m được miễn phí vé.Đặc biệt, giá vé cho du khách là người dân ở xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc được giảm còn 75.000 đồng và 50.000 đồng. Ảnh: Thảo La.
Giá vé vào cửa khu du lịch là 100.000 đồng một người lớn và 60.000 đồng một trẻ em cao từ 0,9 – 1,3 m. Trẻ dưới 0,9 m được miễn phí vé.Đặc biệt, giá vé cho du khách là người dân ở xã Lộc Trì và thị trấn Phú Lộc được giảm còn 75.000 đồng và 50.000 đồng. Ảnh: Thảo La.
Giá vé tham quan và cắm trại qua đêm cho người lớn là 250.000 đồng và trẻ em là 120.000 đồng.Trong vé lưu trú qua đêm đã bao gồm dịch vụ hồ tắm, suối tự nhiên, phòng thay đồ, áo phao, ô dù và ghế nằm. Khu du lịch cũng có phục vụ các bữa ăn với thực đơn đa dạng. Ảnh: Bạch Mã Village.
Giá vé tham quan và cắm trại qua đêm cho người lớn là 250.000 đồng và trẻ em là 120.000 đồng.Trong vé lưu trú qua đêm đã bao gồm dịch vụ hồ tắm, suối tự nhiên, phòng thay đồ, áo phao, ô dù và ghế nằm. Khu du lịch cũng có phục vụ các bữa ăn với thực đơn đa dạng. Ảnh: Bạch Mã Village.
Để đến đây, bạn đi từ trung tâm thành phố Huế theo hướng quốc lộ 1A đi Đà Nẵng. Đến thị trấn Phú Lộc, đi tiếp theo bảng chỉ dẫn vào vườn Quốc gia Bạch Mã, rẽ phải vào đường Trần Đình Túc sau đó rẽ trái vào đường Lê Thúc Khánh. Đi thêm một đoạn, du khách sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn vào khu du lịch tắm suối. Ảnh: Thảo La.
Để đến đây, bạn đi từ trung tâm thành phố Huế theo hướng quốc lộ 1A đi Đà Nẵng. Đến thị trấn Phú Lộc, đi tiếp theo bảng chỉ dẫn vào vườn Quốc gia Bạch Mã, rẽ phải vào đường Trần Đình Túc sau đó rẽ trái vào đường Lê Thúc Khánh. Đi thêm một đoạn, du khách sẽ nhìn thấy biển chỉ dẫn vào khu du lịch tắm suối. Ảnh: Thảo La.

Theo Di Vỹ/Vnexpress

Xem thêm các bài viết:
Những điểm nhất định phải ghé khi đến Huế
Vườn hoa hướng dương ở Huế thu hút khách đến chụp ảnh
9 điểm đến nổi tiếng xứ Huế bạn nên ghé thăm
Phá Tam Giang – thả hồn vào bình yên xứ Huế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close