Điểm đếnReviewViệt Nam

Review Côn Đảo 2N1Đ: Cách sắm và đi lễ Cô Sáu

4.4
(9)

Đến Côn Đảo hầu như không ai không đến viếng mộ Cô Sáu, tương truyền rất linh nghiệm. Cùng xem ngoài việc cảnh Côn Đảo đẹp nguyên sơ thì cách sắm và đi lễ Cô Sáu như thế nào nhé!

Review Côn Đảo 2N1Đ: Cách sắm và đi lễ Cô Sáu

DI CHUYẾN ĐẾN CÔN ĐẢO

Máy bay: SÀI GÒN -> CÔN ĐẢO: Nên đặt sớm vì còn có khá ít chuyến bay đến Côn Đảo.
Tàu: mọi người có thể chọn nếu không say sóng nhé!

THỜI GIAN DU LỊCH CÔN ĐẢO

Lý tưởng từ đầu năm -> tháng 9 : Thời gian đó biển êm, mọi người mới có thể đi cano qa các đảo nhỏ tham quan được. Nếu đi trúng mùa khác thì mình tham quan trên đảo, ở đảo có vô số cảnh đẹp, các bạn yên tâm, Côn Đảo vẫn xuất sắc nha.

KHÁCH SẠN

Có khá ít khách sạn, nên book sớm để chọn được khách sạn ưng ý. Để ý sẽ có một số khách sạn có xe đưa rước sân bay, nên sử dụng dịch vụ này luôn, đỡ tốn khoản tiền vì từ sân bay vào trung tâm cũng gần 20km.

Mình ở khách sạn Nicobar giá tầm 7-800k/ đêm, khách sạn mới, cũng nằm ở gần trung tâm nên dễ đi lại. Đối diện có quán phở siêu ngon, ăn sáng không phải đi xa. (Có xe đưa rước sân bay và đặc biệt chú tài xế cực thân thiện chỉ bảo tận tình như hdv du lịch)

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN Ở CÔN ĐẢO

Taxi: Các bạn có thể thương lượng với bác tài giá cả với lại tuỳ thuộc vào km trên đồng hồ giá cũng tương tự trong đất liền.
Xe điện: ở đây đa phần khách du lịch đi tour đều sẽ chọn xe điện, giá ban ngày họ sẽ tính km, cứ 1km là 3k và cứ thế nhân lên, nhưng chiều tối xe điện sẽ tính chuyến chứ không tính cây số như ban ngày nữa.
Xe máy: ở đây có cái hay là bạn đi đâu cũng không bị mất tiền gửi xe vì xe để ở đâu cũng được không có sợ mất xe gì hết, giá thuê xe dao động 120k/ ngày (tay ga).

Nhớ xin số điện thoại chủ xe hoặc khách sạn, vì lỡ đi trên đường xe hết xăng hay bị trục trặc mn để xe lại ven đường, điện thoại chủ xe rồi bắt taxi về là được. (Mọi người chỉ cần đổ 30k là đi nát Côn Đảo)

ĂN UỐNG Ở CÔN ĐẢO

Cháo hào
Bún riêu cô hai Khiêm (9h hết cua)
Bún mắm đường Nguyễn An Ninh
Bánh mì heo quay
Bánh bèo
– Còn về hải sản mọi người có thể đi dọc ở khu trung tâm sẽ có rất nhiều quán hải sản, giá cũng ok .
– Hoặc mọi người có thể ra bến đầm đi bè ăn hải sản (giá sẽ hơi cao) nhưng được cái ngồi trên bè mát mẻ, hải sản tươi ngon.

QUÁN CAFE Ở CÔN ĐẢO

Côn Sơn Cafe
Infiniti Cafe
Ba lê cafe
Nice cafe
Dugong côn đảo

LỊCH TRÌNH THAM QUAN

NGHĨA TRANG HÀNG DƯƠNG

Ban Ngày: Vừa tới Côn Đảo ăn uống xong mình sẽ vào nghĩa trang hàng dương thắp hương trước. (mọi người thắp hương tượng đài trước tiên)
(Mình khuyên mọi người nên thắp hương càng nhiều càng tốt. Sáng mọi người có thắp ở khu A, khu D, khu C, vì những khu vực mộ này ở ít người viếng nên rất lạnh lẽo, đêm thì hơi tối nên mọi người muốn ra thắp những khu đó thì cũng hơi khó khăn nên theo mình tốt nhất nên thắp ban ngày).

Ban Đêm: Viếng mộ cô Võ Thị Sáu
Khung giờ từ 9h -> 23h (là khung giờ mọi người đổ về viếng đông nhất)
– Sắm lễ: Mọi người có thể mua ở chợ trên đường đi lên nghĩa trang hoặc chuẩn bị lễ trước ờ nhà.
Khi đến nghĩa trang Hàng Dương, nơi đầu tiên chúng ta nên đến viếng trước đó là tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Nên mọi người phải chuẩn bị 2 bộ đồ lễ tượng đài và lễ cô Sáu.

Review Côn Đảo: Địa ngục trần gian đã thành thiên đường du lịch

Một bộ lễ cơ bản của cô Sáu bao gồm:
– 1 nón lá (khi cúng mọi người nhớ lật nón lá lên cho tiền vàng gương lược lên trên)
– Hoa cúc trắng (nhớ là hoa cúc trắng nha, đài tưởng niệm thì cúng hoa cúc vàng)
– Trái cây (trong đó phải có trái lê ki ma nha)
– Lễ có sẵn áo bà ba trắng mọi người sắm thêm 1 áo dài trắng nữa nha.
– Khăn rằn (mua thêm)
– Trang sức (mua thêm nếu muốn)
– 1 xấp giấy tiền vàng bạc tổng hợp
– 1 bộ lược gương
– 1 xấp các thỏi vàng
– 1 cây son (mua thêm, sau đó nhớ xin cô về lấy lộc nhé)
– Mọi người đặt thêm tiền sau đó xin cô đem tiền đó về làm ăn
– 1 chai nước suối
– 1 bó nhang
– 1 cặp nến
– Mâm xôi gà (tuỳ tâm)
Dâng lễ tầm 20p sau đó lấy đồ lễ đi hoá vàng để cho người đến sau người ta dâng lên nữa nha. (khi đợi, cầm lễ trên tay, không đặt dưới đất hay trên mộ phần của các anh hùng liệt sĩ khác)
(Ngoài việc thắp mộ Cô thì chúng ta cũng đừng quên những vị liệt sĩ khác nhen. Nếu có thể nên thắp hương những mộ sâu tít bên trong như khu A, D, C vì những nơi đó ít người đến thắp hương, Mộ Cô Sáu ở khu B nên khu B là khu được nhiều người thắp hương nhất.
Thắp được càng nhiều càng tốt, do tâm bản thân của mình nên đừng buồn nếu mình ko đủ sức để đi thắp hết nha.

NHỮNG ĐỊA ĐIỂM TÂM LINH CÔN ĐẢO

– Đền thờ Bà Phi Yến
– Chùa Núi Một
– Đền Câu Cải
-Miếu năm cô
-Các nhà tù

NHỮNG NƠI CHỤP HÌNH SỐNG ẢO BAO ĐẸP TẠI CÔN ĐẢO

– Cung đường đi lên mũi cá mập
– Mũi cá mập
– Cung đường ven biển
– Cầu tàu 914
– Bãi Đầm Trầu (gần sân bay)
– Bãi nhát (bãi biển mình thấy là đẹp nhất Côn Đảo)
– Hồ sen An Hải
– Vườn Quốc Gia
– Bảo tàng Côn Đảo
– Bãi ông Đụng
– (Đây là những nơi mình đi, còn những hòn khác rất đẹp, do mình đi đợt này có sóng nên không đi cano ra tham quan hết được, lần sau đi sẽ review cho mọi người)
Côn Đảo có rất nhiều góc để sống ảo nên hãy tranh thủ mọi lúc mọi nơi để chụp hình nhé.

Theo Linh Phạm

Xem thêm bài viết

Review Côn Đảo: Địa ngục trần gian đã thành thiên đường du lịch
3 khách sạn hạng sang tuyệt đẹp tại Côn Đảo
Điểm đến mùa hè – Ngắm biển xanh nắng vàng Côn Đảo

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.4 / 5. Lượt: 9

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Close
Index