Điểm đếnThế Giới

Vườn lan đẹp như cổ tích ở Indonesia

Không gian lãng mạn trở thành background chụp ảnh lý tưởng dành cho bạn trẻ.

Orchid Forest là nơi trồng và nhân giống hoa lan tọa lạc tại Bandung, Indonesia với khoảng 20.000 chậu treo lơ lửng trên thân cây thông cùng một số loại lan hiếm được chăm sóc trong nhà kính. Đây là điểm đến hút người yêu hoa ở đảo quốc.
Orchid Forest là nơi trồng và nhân giống hoa lan tọa lạc tại Bandung, Indonesia với khoảng 20.000 chậu treo lơ lửng trên thân cây thông cùng một số loại lan hiếm được chăm sóc trong nhà kính. Đây là điểm đến hút người yêu hoa ở đảo quốc.
Bên cạnh đó, Orchid Forest còn bảo tồn nhiều giống cây lạ mọc tự nhiên trong rừng. Một công viên thỏ cho trẻ em vui chơi, cho thỏ ăn... Vì thế nơi này lý tưởng dành cho các gia đình dã ngoại cuối tuần, cũng là gợi ý không tồi nếu gia đình bạn du lịch tự túc ở Indonesia.
Bên cạnh đó, Orchid Forest còn bảo tồn nhiều giống cây lạ mọc tự nhiên trong rừng. Một công viên thỏ cho trẻ em vui chơi, cho thỏ ăn… Vì thế nơi này lý tưởng dành cho các gia đình dã ngoại cuối tuần, cũng là gợi ý không tồi nếu gia đình bạn du lịch tự túc ở Indonesia.
Các hoạt động ngoài trời như đu zipline xuyên rừng dành cho cả người lớn lẫn trẻ em, trang bị bảo hộ đầy đủ, hợp với người ưa mạo hiểm.
Các hoạt động ngoài trời như đu zipline xuyên rừng dành cho cả người lớn lẫn trẻ em, trang bị bảo hộ đầy đủ, hợp với người ưa mạo hiểm.
Bạn cũng có thể leo núi, đi bộ đường dài xuyên rừng thông hoặc đi bộ trên cây cầu treo dài khoảng 150m ở độ cao 23m. Lúc chiều tối hoặc ngày sương mù dày đặc, cầu được thắp sáng, trở thành điểm sống ảo của giới trẻ.
Bạn cũng có thể leo núi, đi bộ đường dài xuyên rừng thông hoặc đi bộ trên cây cầu treo dài khoảng 150m ở độ cao 23m. Lúc chiều tối hoặc ngày sương mù dày đặc, cầu được thắp sáng, trở thành điểm sống ảo của giới trẻ.
Các căn lều trắng là nơi dành cho khách nán lại thưởng thức cà phê, lót dạ vài món ăn nhẹ. Khu này trang trí đẹp như vườn cổ tích, trở thành background chụp cả trăm kiểu ảnh không thấy chán. Một số dịp lễ đặc biệt như Tết dương lịch, Noel... thì khu du lịch còn tổ chức cắm trại qua đêm.
Các căn lều trắng là nơi dành cho khách nán lại thưởng thức cà phê, lót dạ vài món ăn nhẹ. Khu này trang trí đẹp như vườn cổ tích, trở thành background chụp cả trăm kiểu ảnh không thấy chán. Một số dịp lễ đặc biệt như Tết dương lịch, Noel… thì khu du lịch còn tổ chức cắm trại qua đêm.
Điểm cộng lớn dành cho Orchid Forest là không khí ở đây luôn mát mẻ, trong lành nhờ nằm giữa rừng thông. Tuy nhiên, khoảng tháng 7 đến thang 9 mùa mưa thì hơi khó chịu do ẩm ướt và sương mù. Tốt nhất, bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi đi.
Điểm cộng lớn dành cho Orchid Forest là không khí ở đây luôn mát mẻ, trong lành nhờ nằm giữa rừng thông. Tuy nhiên, khoảng tháng 7 đến thang 9 mùa mưa thì hơi khó chịu do ẩm ướt và sương mù. Tốt nhất, bạn nên xem dự báo thời tiết trước khi đi.
Sân khấu ngoài trời không có mái che là nơi dành cho khách muốn thưởng thức âm nhạc. Vé vào cổng 30.000 IDR/người (khoảng 50.000 đồng), nghe nhạc thì phải trả phí riêng.Thời gian hoạt động: 8h - 19h mỗi ngày.
Sân khấu ngoài trời không có mái che là nơi dành cho khách muốn thưởng thức âm nhạc. Vé vào cổng 30.000 IDR/người (khoảng 50.000 đồng), nghe nhạc thì phải trả phí riêng.Thời gian hoạt động: 8h – 19h mỗi ngày.

Theo Vi Yến/Ngôi sao

Xem thêm bài viết:

Du lịch Bali tự túc, giá rẻ cho chuyến du lịch hè
Review Indonesia cực chất – rất đáng trải nghiệm
13 hòn đảo đẹp nhất Indonesia đang hot rần rần
Thưởng thức ‘đặc sản cát bụi’ ở núi lửa Bromo
10 lý do bạn nên chọn Hanging Gardens Ubud, Bali

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close