Điểm đếnReviewVăn Hoá

Review tour Mông Tự – Kiến Thủy (Trung Quốc) chỉ 2,3 triệu đồng

Du lịch Trung Quốc không cần visa

4.1
(15)

Đến Mông Tự – Kiến Thủy để du lịch Trung Quốc mà không cần visa bạn nhé! Hãy xem thử, Trung Quốc thì có gì nha.

Review tour Mông Tự – Kiến Thủy (Trung Quốc) chỉ 2,3 triệu đồng – Du lịch Trung Quốc không cần visa

GIẤY TỜ CẦN THIẾT VÀ THỦ TỤC:
Với người lớn: ảnh chụp 2 mặt chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) + 1 ảnh chân dung tự chụp.
Với trẻ em: ảnh chụp giấy khai sinh (hoặc hộ chiếu) + 1 ảnh chân dung tự chụp.

LƯU Ý: khi đi mình phải cầm đủ giấy tờ gốc để làm thủ tục và xuất cảnh nhé các bạn!

ĐỔI TIỀN: nên đổi trước khi ở Hà Khẩu nhé mọi người
Tỷ giá 3350-3400d/1 tệ (vì đổi ít đủ dùng thui và tỷ giá không cố định)
Ngoài ra các bạn ở Hà Nội có thể đến phố thu mua ngoại tệ là phố Hà Trung tỷ giá sẽ được rẻ hơn rất nhiều.

Sim dùng mạng các bạn có thể mua trước từ ở nhà vì sim việt nam sang bên Trung không đăng ký chuyển vùng sẽ mất toàn bộ sóng mạng nhé ạ. Ngoài ra nếu muốn dùng zalo bạn có thể bắt wifi của khách sạn tải app VPN free để chuyển IP mạng trung. Sang nước khác để dùng tạm fb với tốc độ chậm nhé.

Tư trang cá nhân: nên mang áo khoác mỏng vì ở Mông Tự cũng như Kiến Thuỷ đều mát mẻ như Sapa thời điểm mình đi ngoài Hà Khẩu khá nóng, buổi tối Kiến Thuỷ sẽ lạnh hơn chút xíu. Nếu đi mùa đông thì chắc chắn sẽ phải mang áo khoác đi nhé các bạn.

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT
*Ngày 1:
– 7h30: HDV hỗ trợ đoàn làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Lào Cai
– 8h30: Sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong mình có mặt tại Hà Khẩu – TQ và tập hợp đoàn để cùng đoàn lên xe đi Mông Tự (time này nhanh hay chậm sẽ phụ thuộc vào số lượng của đoàn và cũng như ngày bạn đi là dịp Lễ hay không nhé ạ)


– Hành trình của mình kéo dài 136km trên đường cao tốc. Trong qua trình di chuyển, HDV sẽ giới thiệu cho bạn những đặc sản cũng như bản sắc của châu Hồng Hà, Mông Tự, Kiến Thủy. Di chuyển từ Hà Khẩu đến Mông tự sẽ mất khoảng 2 tiếng rưỡi => mình đến Mông Tự vào khoảng 11h Việt Nam (tức 12h TQ)
+ Đến nơi đã là giờ cơm trưa và mình đc thưởng thức món BÚN QUA CẦU là món đặc sản ở đây và có vài sự tích về món bún này cũng khá hay (phần này để hdv kể cho mn nha)
+ Ăn xong thì tạm biệt Mông Tự mình di chuyển tiếp quãng đường khoảng 86km và đi khoảng 1h30 trên xe của đoàn sang Thành cổ Kiến Thuỷ (chỗ này đúng chất thành cổ lun, vì mỗi cảnh điểm là một câu chuyện lịch sử của người TQ, cảm giác giống y trong phim cổ trang í.


-15h30: Thành cổ Kiến Thủy
+ Đến thành cổ Kiến Thuỷ thì có 2 cửa: cửa Đông và cửa Tây
* Cửa Tây: có làng làm đậu phụ nổi tiếng (là chỗ làm món đậu ngậy Mông Tự hot hit một thời đó)
* Cửa Đông là chỗ có nhiều điểm chơi, view cổ trang, góc sống ảo nhiều nhất, mình mua sắm và lang thang ăn vặt ở phố khoảng 2 tiếng. Đi từ cổng chính vào có rất rất nhiều cửa hàng đồng giá, shop bán quần áo, đồ ăn. Mình đánh giá ở phố này mua sắm thì có LATT LIV là chỗ bán đồ linh tinh nội địa Trung khá oke, còn quần áo thì mình thấy cũng bbình thường. Ăn uống thì có món ĐÙI GÀ NƯỚNG và uống KHOAI MÔN NẾP CẨM là best lun. Chưa kể đến cửa Đông của thành cổ là Lầu Triều Dương được mệnh danh là tiểu Thiên An Môn thực sự nhìn cực kỳ đồ sộ.


– 18h30: Mua sắm xong thì đoàn mình quay trở lại điểm hẹn trước với HDV để di chuyển đi ăn cơm tối: cơm tối cũng được hdv dặn đầu bếp trước là bớt cay nên cũng dễ ăn, đồ ăn bên này khá dầu mỡ và hơi cay nhưng mình ăn được cay nên thấy cũng ổn áp.


– 19h15 đoàn dùng bữa tối xong di chuyển về khách sạn check in: chỗ này mình hơi bất ngờ nè, vì với mức giá tour thì mình cũng không kỳ vọng vấn đề nơi ở lắm nhưng đến nơi thì khác hẳn so với suy nghĩ ban đầu vì khách sạn 3* khá sịn sò và mình được ở phòng riêng, phòng này có 2 giường bự ở được 4 người luônn nếu muốn. Khi đến ckeckin HDV sẽ đưa cho bạn thẻ phòng và ngoài ra là với mỗi người sẽ được 1 thẻ để ăn buffet sáng tại khách sạn.
Sau đó là time nghỉ ngơi của đoàn
Điểm chú ý ở đây là bên điều hành sẽ setup phòng theo hình thức ở ghép đủ 4ng vào 1 phòng thế nên các bạn muốn ở tách riêng thì có thể Báo với bên điều hành tour Và thêm khoản phí tách riêng (khoảng 60 tệ) để họ sắp xếp phòng tránh trường hợp hiểu nhầm từ ban đầu là được ở phòng riêng nha (thực sự cần lưu ý vì trong tour mình sẽ đi ghép với nhiều tốp Khách khác nhau)


– 20h30: Đoàn mình muốn tham quan chợ đêm Kiến Thủy. Cái này nằm ngoài chương trình tour cho nên nếu mình muốn đi thì có thẻ báo với HDV thì sẽ được anh ý hỗ trợ đưa đoàn đi. Chi phí phát sinh để đi tham quan chợ đêm là 30 tệ/1ng nha.
CHỢ ĐÊM KHÁC VỚI TẤT CẢ CHỢ ĐÊM VN NHA, ở đây đèn đóm lung linh chói loá thích hợp sống ảo nha. Ở chợ đêm có vô vàn thứ để ăn lun:
1. Kem bốc khói (vì nó có khói nên mình gọi nthe) ăn cũng giống kem vn nhưng được cái phụ hoạ đẹp hihi
2. Nước ép hoa quả: do các chị gái xinh xinh da trắng người Hồi bán, vừa uống nước ngon vừa được chụp ảnh với gái xinh cũng oke


3. Bạch tuộc + mực nướng: ngon dã man con ngan luôn nhưng mn nhớ dặn làm không cay nhe
4. Khoai tây lốc xoáy: cũng là khoai tây chiên nhưng hình lốc xoáy
5. Đồ nướng của người Hồi: ai ăn cay được thì món này là số 1 (cay ngay từ khi chạm vào đầu lưỡi huhu) nhưng sẽ hợp nhâm nhi với bia
6. Thịt bò nướng đập ớt: giống như trâu gác bếp ở Sapa nhưng cái này thơm hơn và mềm hơn (đây là món đáng thử nhất nha)
7. Hoa quả trồng tại Kiến Thuỷ: nho sữa, dưa hấu, dưa vàng, sầu riêng,…. siêu tươi siêu ngon
8. Kẹo dẻo tự chọn: họ đưa cho mình 1 cái lọ và có thể lấy bất kì loại kẹo nào vào đầy hộp đó mà chỉ mất 10 tệ
Và còn rất nhiều món nữa nhưng mình không có sức để thử.
Ngoài ra còn có đồ gốm nhỏ nhỏ xinh xinh mua về làm quà khá hợp lí


– 23h: Ăn chơi các thứ xong thì mình về ksan nghỉ ngơi lấy sức hôm sau đi típ

*Ngày 2:
-7h30: mình ăn sáng ở quán ăn của khách san (nhớ là đưa thẻ ăn sáng trong tour khi checkin nhận phòng HDV đưa cho bạn) món này cũng giống bún qua cầu nhưng ít topping hơn 1 chút và bạn được tự lựa chọn cho mình 3 topping.
-8h30: Đoàn mình check out và di chuyển ra VƯỜN HOA NHÀ HỌ CHU vẫn nằm trong quần thể của thành cổ Kiến Thủy (chỗ này là chỗ chụp choẹt các thứ nhiều nhất nè), đây là khu nhà của một gia đình tài phiệt cách đây khoảng 120 năm, giống như nhà của quan phủ trong phim vậy, vào trong vườn hoa này thì tha hồ mà sống ảo nha các bạn.


-10h30: lên xe di chuyển quay lại Mông Tự
-12h: Đến Mông tự đoàn được tham quan khu hành chính của thành phố có nhiều toà nhà cực kỳ đồ sộ và quần thể rộng lớn với diện tích khoảng 15ha
– Tiếp theo đoàn đưa về nhà hang dung bữa trưa tại Mông Tự và ăn thử bữa cơm của người dân Tộc Di.
-13h: Dùng cơm trưa xong nếu có nhu cầu vào tham quan vườn lựu mình có thể nói với HDV. Đoàn mình có ghé thăm vườn Lựu, bọn mình được vào vượn lựu hái lựu và mua về làm quà, theo như hdv thì ở Mông Tự có tới 70 loại lựu chua ngọt khác nhau, và loại mình mua về là loại ruột trắng nhưng khá ngọt.
-14h: mình lên xe và quay về Hà Khẩu để làm thủ tục quay về Việt Nam vào khoảng 16h30

*Lưu ý nhỏ xinh xinh:
Ngoài chi phí tour trọn gói trên thì khi chuẩn bị xuất cảnh bên hdv công ty Việt Nam sẽ báo khách du lịch hỗ trợ công tác cho HDV dẫn đoàn và tài xế đưa đoàn di chuyển với chi phí 15 tệ 1 ng (cái này cần lưu ý vì ngay khi chuẩn bị xuất cảnh hdv sẽ thông báo nha)
Cuối hành trình trải nghiệm nếu như mình có hài lòng về HDV đưa đi chơi thì đừng quên hỗ trợ thêm vì sự nhiệt tình của HDV nha mọi người.

Kết thúc hành trình mình thấy hài lòng về tour, mọi thứ đều oke, ngoài mục đích du lịch xả stress ra thì mình còn đc bonus thêm 1 số kiến thức về TQ + người dân TQ và còn được mở mang tầm mắt để thấy TQ không chỉ là những gì mình thấy ở Hà Khẩu.

Theo Thủy Tiên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 4.1 / 5. Lượt: 15

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close