Điểm đếnReviewTrải NghiệmViệt Nam

Sức hấp dẫn riêng biệt của “siêu quần thể” Phú Quốc United Center

5
(1)

Khi những con đường dọc TP.HCM trải đầy nắng, không ít người muốn tạm xa sự ngột ngạt và bận rộn của phố thị để trở về với biển cả, khám phá điểm đến mới lạ với trải nghiệm chưa từng có. Ôm trọn bãi Dài thơ mộng, quanh năm sóng vỗ rì rào, hệ sinh thái “nghìn tiện ích trong một điểm đến” là điều làm nên sức hấp dẫn riêng biệt của “siêu quần thể” Phú Quốc United Center.


Sức hấp dẫn riêng biệt của “siêu quần thể” Phú Quốc United Center

Phú Quốc mùa này đẹp không, có gì mới?” – thắc mắc ấy khiến tôi tò mò về vùng đất đã ghé qua hơn một năm trước. Đáp án tôi nhận được sau hơn 15 phút “lượn lờ” các diễn đàn là “thành phố không ngủ” Grand World – tâm điểm trong lòng Phú Quốc United Center, ở phía bắc đảo ngọc.

Tôi không mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên trong hè. Mục tiêu của tôi lần này là một chuyến đi tối giản cả về hành lý và chi phí. Vì vậy, tôi chọn nghỉ 3 ngày 2 đêm tại VinHoliday Fiesta Phú Quốc. Khu nghỉ dưỡng này được xây dựng theo phong cách tối giản, đón đầu xu hướng du lịch gia tăng trải nghiệm và tinh giản hợp lý không gian lưu trú.

VinHoliday Fiesta bao gồm 687 phòng nghỉ với nội thất hiện đại, có ban công nhìn ra bể bơi ngoài trời rộng 800 m2. Tọa lạc tại trung tâm khu phức hợp Grand World thuộc “siêu quần thể” Phú Quốc United Center, nơi này thừa hưởng hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp cùng trải nghiệm vui chơi giải trí và mua sắm đa dạng.

Hạng phòng tôi chọn là Studio Suite kèm combo bữa sáng, giá 2,1 triệu đồng/đêm. Phòng rộng khoảng 40 m2, tông trắng chủ đạo mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Bữa sáng tự chọn được phục vụ tại nhà hàng Olá Costa nằm ở tầng 1. Khu nghỉ dưỡng cũng có quầy Lobby Bar – nơi lý tưởng để vừa nhâm nhi ly cocktail sảng khoái, vừa hàn huyên cùng bạn bè, người thân.

Riêng với hạng phòng tiêu chuẩn, bạn có thêm nhiều gói kết hợp với đa dạng lựa chọn như combo bữa sáng, combo vé vui chơi tại VinWonders và Safari. Tất cả đều có giá dưới 2 triệu đồng/đêm.

Điểm đặc biệt trong thiết kế của VinHoliday Fiesta là các phòng liền kề liên kết thông qua một cánh cửa, biến những không gian vốn tách biệt trở nên liền mạch. Bởi vậy, đây là lựa chọn phù hợp cho các gia đình hoặc nhóm bạn đông người.

Một điều bạn cần lưu ý khi chọn lưu trú tại VinHoliday Fiesta là gói phòng không bao gồm dịch vụ đưa đón sân bay. Thay vào đó, bạn có thể đặt taxi hoặc yêu cầu khách sạn đặt xe khi có nhu cầu di chuyển. Theo xu hướng du lịch tối giản, tôi khá hài lòng với VinHoliday Fiesta. Ngoài ra, 198 mini hotel tại Grand World cũng là lựa chọn hoàn toàn mới cho những du khách muốn tiết kiệm tối đa chi phí lưu trú.

Nếu muốn trải nghiệm những chuyến nghỉ dưỡng cao cấp, tiện ích đa dạng hơn, hệ thống Vinpearl gồm: Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc, Vinpearl Discovery Wonderworld Phú Quốc, Vinpearl Discovery Coastal Land Phú Quốc, Vinpearl Discovery Greenhill Phú Quốc, VinOasis Phú Quốc, Radisson Blu Phú Quốc và VinHolidays Infinity Phú Quốc sắp khai trương sẽ là những cái tên “đáng đồng tiền bát gạo”.

Một trong những mảnh ghép độc đáo của Phú Quốc United Center là “thành phố không ngủ” Grand World. Như tên gọi, nơi đây đưa du khách bước vào thế giới của chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí và mua sắm bất tận. VinHolidays Fiesta nằm trong khuôn viên Grand World, vì vậy, tôi chỉ việc bách bộ đến “thành phố không ngủ”. Việc di chuyển trong nội khu đã có xe điện trung chuyển liên tục.

Điểm đến đầu tiên là công trình Huyền thoại tre, nằm tại quảng trường trung tâm của Grand World. Được làm từ 32.000 cây tầm vông, cao gần 15 m, kết hợp tinh tế các biểu tượng đặc trưng của đất nước, gồm hoa sen, trống đồng Đông Sơn và thân tre khẳng khái, không thể phủ nhận Huyền thoại tre là một trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo nhất Việt Nam.

Bước vào trong công trình, tôi cảm nhận rõ sự mát lành dù thời tiết bên ngoài khá oi bức. Thiết kế vòm với hàng nghìn thân cây được uốn cong tinh tế khiến tôi như thu bé lại. Phần chân công trình được bao quanh bởi bể cảnh rộng 700 m2. Ban ngày, Huyền thoại tre in bóng trên mặt nước tựa gương. Tối đến, dưới ánh đèn, cả khối kiến trúc hiện lên lung linh, đầy ấn tượng.

Cùng với Huyền thoại tre, Teddy Bear Museum cũng là một trong những công trình độc bản mà hầu như không du khách nào có thể bỏ qua khi đến đây. Nếu bạn từng nghe qua Teddy Bear Museum Jeju thì Teddy Bear Museum Phú Quốc United Center chính là một trong 8 nhà gấu thuộc hệ thống quốc tế này. Vé tham quan có giá khá hợp lý: 250.000 đồng/vé đối với người lớn, 150.000 đồng/vé đối với trẻ em (cao 1-1,4 m) và miễn phí với bé cao dưới 1 m. Bạn có thể tự do tham quan hoặc có hướng dẫn viên giới thiệu các thông tin thú vị về từng điểm dừng chân trong hành trình.

Teddy Bear Museum tạo ấn tượng ngay từ thiết kế bên ngoài với chú gấu khổng lồ cao 15 m, tựa lưng vào tòa nhà 4 tầng hình tròn donut độc đáo. Tầng 1 là khu vực cà phê và quầy lưu niệm. Khu vực cà phê ghi dấu ấn với quầy pha chế của 3 chú gấu bông. Trong khi đó, không gian đồ lưu niệm sẽ giữ chân những tín đồ yêu thích sự dễ thương với hàng trăm chú gấu bông mang phong cách khác nhau, áo thun, nón cùng nhiều món đồ lưu niệm xinh xắn khác.

Tầng 2 là không gian chính của “nhà gấu” với hơn 500 chú gấu bông được dàn dựng tỉ mỉ thành 14 mô hình thu nhỏ (diorama), tái hiện các chuyến phiêu lưu thú vị như khám phá đáy biển Atlantis, khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng, nhảy dù vào kinh thành cố đô Huế…

Nơi đây cũng trưng bày 15 mô hình cổ vật được phóng tác từ nhiều công trình kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng như hiện vật “Nữ thần tự do” là sự kết hợp thú vị giữa công trình biểu tượng cùng tên tại Mỹ với vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên Việt Nam; bức điêu khắc Teddamerica lấy cảm hứng từ tượng 4 tổng thống Mỹ trên núi Rushmore hay “Khát khao” phóng tác từ tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay…

Một trong những trải nghiệm “Tây” nhất khi đến Grand World chính là tản bộ dọc kênh đào Venice và ngồi thuyền gondola, lắng nghe thanh âm du dương từ những bản opera kinh điển. Vé ngồi thuyền 2 chiều trên kênh Venice là 150.000 đồng/người. Ngồi trong lòng con thuyền gondola uốn cong, phủ màu nâu đen cổ điển, tôi như thể đang du ngoạn trên chính dòng kênh Venice huyền thoại của Italy.

Ngồi thuyền gondola vào ban ngày hay khi đêm xuống đều mang đến những cảm xúc riêng, không thể so sánh, khó thể diễn đạt bằng lời. Cách duy nhất để cảm nhận chính là một lần tản mạn trên những con thuyền này, thu hết vẻ đẹp của “thành phố không ngủ” vào tầm mắt.

Đến khi trời nhá nhem tối và chiếc bụng bắt đầu “réo inh ỏi”, những hàng quán dọc hai bên kênh Venice sẽ là nơi dừng chân lý tưởng. Từ bún quậy Kiến Xây, phở Hà Nội đến những món hải sản tươi ngon, tất cả chỉ chờ du khách khám phá và thưởng thức. Bạn cũng dễ dàng tìm thấy những thương hiệu quen thuộc nơi phố thị như Lotteria, The Coffee House, Trung Nguyên Legend, Daiso Japan…

Không chỉ là điểm đến của những công trình mang tình biểu tượng, Grand World còn đưa du khách bước vào thế giới thực cảnh của những show diễn triệu USD với Tinh hoa Việt Nam, Sắc màu Venice và Once. Từ ngày 21/4, du khách có thể thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn trong hai show Tinh hoa Việt Nam và Sắc màu Venice. Vở Once chính thức công chiếu từ ngày 30/4.

Trong đó, Tinh hoa Việt Nam trình diễn vào 20h mỗi ngày tại khu làng cổ cùng tên. Vé show diễn là 250.000 đồng/người. Từ 9h đến 18h hàng ngày, kinh thành cổ mở cửa tự do để bạn tham quan các gian hàng làng nghề, xem minishow tái hiện phong tục truyền thống.

Kết thúc Tinh hoa Việt Nam cũng là lúc tiếng chuông từ tháp Ánh sáng ngân vang, đoàn thuyền gondola nối đuôi nhau kéo du khách đi từ quảng trường tiến sâu vào khu vực hồ trung tâm, chuẩn bị cho đại tiệc công nghệ hoành tráng tiếp theo. Sắc màu Venice mở cửa tự do, vì vậy, những gì bạn cần làm chỉ là nhanh chân giữ một ví trí đẹp trên cầu Ánh sáng để không bỏ lỡ giây phút trình diễn nào.

Nếu Tinh hoa Việt Nam mang đến món ăn tinh thần đậm cốt hồn dân tộc khi tái hiện nhiều điển tích cùng vẻ đẹp văn hóa ngàn xưa của người Việt, thì Sắc màu Venice lại “Âu hóa” hoàn toàn từ trang phục đến nội dung. Và sẽ không thể nói “đã đến Grand World” nếu bạn chưa xem qua hai show thực cảnh triệu USD này.

Chiếc bụng đói sau 23h cũng dễ dàng giải quyết nhờ khu chợ đêm, Saigon Seafood Hub Market, Nightzone 68… sầm uất 24h/7. Từ hàng quán hải sản tươi ngon đến những chiếc xe mộc mạc trải đầy đặc sản vùng biển, đồ lưu niệm nhỏ xinh, tất cả như chứng minh rằng nơi đây không thiếu trải nghiệm, quan trọng bạn có đủ thời gian để khám phá hay không.

Tôi dành trọn ngày thứ 2 tại Phú Quốc để tham quan Safari và VinWonders. Cả hai khu này đều khá rộng, nhiều hoạt động nên tôi phải xuất phát từ sớm. Nếu có ý định tham quan 2 điểm đến này cùng ngày, bạn nên ưu tiên Safari cho lịch trình buổi sáng bởi vườn thú đóng cửa khá sớm, khoảng 16h30. Lựa chọn tối ưu là combo vui chơi tại 2 khu với giá 1 triệu đồng/người. Tôi mua 2 combo và được tặng thêm voucher Grand World trị giá 300.000 đồng.

Từ VinHolidays Fiesta, tôi mất khoảng 20 phút di chuyển đến đây. Giá vé vào cổng một lượt là 750.000 đồng/vé đối với người lớn và 490.000 đồng/vé đối với trẻ em (cao 1-1,4 m) và người lớn trên 60 tuổi.

Qua khỏi cổng là vườn thú mở, nơi nuôi dưỡng và bảo tồn các loài thú bản địa quý hiếm, được xây thành từng chuồng hoặc khu vườn nhỏ. Khu này có diện tích khá lớn nên tôi mua VIP tour giá 100.000 đồng/người để tham quan bằng xe điện. Tại mỗi điểm đến, bác tài kiêm hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu nguồn gốc, tập tính, thức ăn yêu thích… của từng loài, đồng thời dừng xe 2-3 phút để bạn có thời gian quan sát động vật và chụp ảnh.

Dạo hết vườn thú mở là đến vườn thú bán hoang dã. Do thay đổi phương tiện di chuyển sang bus nên tôi xếp hàng ở khu nhà chờ. Xe bus tham quan khu này hoàn toàn miễn phí, thông thường, 5-10 phút sẽ có chuyến mới.

Ngồi trên xe, bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy chúa sơn lâm ẩn hiện trong cánh rừng già, gia đình sư tử nghỉ ngơi dưới tán cây hay những đàn ngựa vằn, hươu cao cổ ung dung ăn cỏ… Sự muôn màu của cuộc sống hoang dã đó chỉ cách bạn một lớp cửa kính.

Chặng cuối cùng là nơi dừng chân để ăn uống và nghỉ ngơi. Tại đây, bạn có thể mua thức ăn để “dụ” những chú hươu cao cổ tiến gần về phía mình. Nếu muốn tìm hiểu đời sống và tập tính các loài chim 5 châu, bạn có thể ghé qua khu tổ chức chương trình biểu diễn động vật, mở cửa tự do với 2 khung giờ cố định là 10h-10h30 và 14h-14h30 (trừ thứ năm).

Từ Safari, tôi mất khoảng 5 phút di chuyển qua VinWonders. Giá vé vào cửa là 500.000 đồng/vé đối với người lớn, 400.000 đồng/vé đối với trẻ em và người trên 60 tuổi.

Bước vào VinWonders như thể bước vào thế giới cổ tích với những toà lâu đài nguy nga, lộng lẫy và vô vàn nhân vật cổ tích được tái hiện sống động. Nơi đây gồm 6 phân khu, tượng trưng 6 vùng lãnh địa với 12 chủ đề khác biệt, gồm: Đại lộ châu Âu, Thế giới diệu kỳ, Khu làng bí mật, Thế giới phiêu lưu, Cung điện Hải Vương và Thế giới lốc xoáy.

Là người khá thích trò chơi cảm giác mạnh, tôi không chần chừ tiến đến khu Thế giới phiêu lưu và liên tục thử sức 3 trò chơi gồm tháp rơi tự do Skydrop, đĩa quay siêu tốc Disko và tàu lượn Cơn thịnh nộ của Zeus. Tất cả trò chơi đều nằm sát nhau, tôi không mất quá nhiều thời gian để di chuyển và chờ đến lượt.

Để xua tan cái nóng oi bức của mùa hè, bạn nhất định phải thử sức hơn 40 trò chơi tại Thế giới lốc xoáy, đặc biệt là các đường trượt ấn tượng như Nọc độc mãng xà dài 175 m; Cuồng phong thịnh nộ cao 15 m, dài 164 m với 2 vòng xoáy khổng lồ; Vòi rồng Hawaii dài 20 m… Là công viên nước lớn nhất Đông Nam Á, nơi đây sẽ đưa bạn đến với “thiên đường của những trò chơi dưới nước”.

Do di chuyển khá nhiều, tôi quyết định về sớm nghỉ ngơi trước khi ăn tối. VinWonders mở cửa đến 21h, vì vậy, bạn nên ăn trưa thật no để có sức “cân” tất cả trò chơi thú vị tại đây.

Du lịch mà không nhắc đến ẩm thực thì khó thể trọn vẹn. Nếu chỉ có 2 đêm tại Phú Quốc, bạn nên dành một đêm khám phá ẩm thực đường phố tại Grand World và đêm còn lại tại Almaz Phú Quốc. Đừng vội lắc đầu bởi dù là khu ẩm thực cao cấp, giá thành tại hệ thống nhà hàng nơi đây lại khá hợp lý, không chênh lệch nhiều so với một số nhà hàng lớn ở trung tâm thị trấn Dương Đông.

Đến Phú Quốc phải ăn hải sản, vì vậy, tôi chọn một bàn ngoài trời tại nhà hàng Ozone. Tôi gọi soup nấm, gỏi cá trích, tôm nướng, chả giò cuộn hải sản cùng 2 phần dimsum. Tất cả được chuẩn bị khá nhanh, bài trí bắt mắt, nhân viên phục vụ tận tình. Màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực rỡ vụt lên cùng mặt hồ chuếnh choáng ánh trăng làm nên một buổi tối khó quên.

Với tiêu chí du lịch tối giản, tôi dành buổi sáng cuối cùng ở Phú Quốc để dạo biển. Thời tiết những ngày đầu hè khá nắng, vì vậy, bạn nên đi sớm để tận hưởng hương vị thanh khiết của vùng biển hoang sơ buổi sớm mai.

Với những ai yêu thích trải nghiệm cao cấp, thời thượng, sân golf 18 hố Vinpearl Golf và Corona Casino là hai điểm đến không nên bỏ qua. Nếu vẻ đẹp của những đường fairway gợn sóng giữa mảng xanh mênh mông, khoáng đạt của khu rừng nhiệt đới nhìn ra biển Đông bao la làm nên điểm đến yêu thích của giới golfer; thì còn gì thú vị hơn khi vui chơi thâu đêm suốt sáng tại casino 5 sao cho phép người bản địa trải nghiệm? Khi trở lại Phú Quốc, đây có lẽ là những trải nghiệm tiếp theo của tôi.

Thời tiết Phú Quốc chia 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Theo đó, mùa khô (từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 5) là thời điểm du lịch lý tưởng nhất. Tuy nhiên, giai đoạn cao điểm này khiến số lượng vé bay, phòng lưu trú và các chi phí khác có nhiều biến động. Vì vậy, bạn nên lên kế hoạch sớm cho chuyến đi.

Bạn có thể tìm được khá nhiều combo nghỉ dưỡng với mức giá ưu đại tại hệ thống Vinpearl, vì vậy đừng bỏ qua cơ hội này. Thời gian di chuyển từ sân bay đến quần thể Phú Quốc United Center mất khoảng 45 phút. Bạn có thể chọn phương tiện di chuyển cá nhân, đặt dịch vụ đón/tiễn bằng xe 45 chỗ hoặc xe đón riêng của khách sạn với nhiều mức chi phí khác nhau.

Các điểm đến trong quần thể Phú Quốc United Center rất rộng. Do đó, một đôi giày thể thao gọn nhẹ, dễ di chuyển sẽ phù hợp hơn những đôi cao gót thời trang. Nếu muốn chụp ảnh đẹp, bạn có thể mang theo giày xinh nhưng nên đi giày thể thao khi di chuyển để bảo vệ chân. Bạn cũng đừng quên nón, áo khoác và kem chống nắng vì nắng khô ráp là “đặc sản” của mùa khô Phú Quốc.

Khi “thành phố không ngủ” Grand World xuất hiện, bạn cũng có thêm lý do để du lịch dài ngày hơn tại Phú Quốc, không chỉ thời điểm mùa khô trời trong nắng đẹp, mà còn cả những dịp lễ hội. Với diện tích 19.500 m2, sức chứa 10.000 người, quảng trường Vũ điệu nhiệt đới trong lòng Grand World trở thành tọa độ hấp dẫn cho chuỗi lễ hội, sự kiện âm nhạc, tiệc bể bơi ngoài trời… bất tận.

Với hệ sinh thái tiện ích khép kín, đáp ứng đa dạng nhu cầu vui chơi, giải trí và mua sắm, Phú Quốc United Center là nơi “nghìn tiện ích trong một điểm đến”, thành phố của những trải nghiệm bất tận.

Theo Zing

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close