Điểm đếnReviewThế GiớiTrải Nghiệm

Tất tần tật từ A đến Z về Qatar nhân dịp World Cup 2022

Anh Đoàn Phước Trường đã may mắn trở thành một trong số ít du khách Việt đầu tiên được ghé thăm Qatar khi vương quốc Hồi giáo này bắt đầu mở cửa rộng rãi cho một số đối tượng khách du lịch có chọn lọc vào vài năm trước. Anh cho biết: “Qatar có nhiều danh thắng tuyệt đẹp, xen kẽ giữa hiện đại xa hoa là những cảnh quan thiên nhiên hoang dã đáng để khám phá trong những ngày diễn ra World Cup. Qatar đã cố gắng thể hiện sự chào đón dành cho người hâm mộ nhưng các giá trị truyền thống của người Hồi giáo vẫn tồn tại mạnh mẽ trong đời sống hằng ngày. Mọi người cần tìm hiểu thật chi tiết những điều luật bất thành văn, nhất là cần lưu ý đến luật pháp, phong tục tập quán, quy tắc chụp ảnh, hình thức giao tiếp cũng như các chính sách về nhân quyền, tự do ngôn luận, cộng đồng LGBT, rượu bia, ma túy, tình dục và trang phục tại quốc gia nhỏ bé này!”.

Tất tần tật từ A đến Z về Qatar nhân dịp World Cup 2022

Anh Trường chia sẻ thêm: “Thật ra không phải chờ đến dịp World Cup năm nay nước chủ nhà mới ban hành văn bản chính thức mà các luật lệ bất thành văn này đã tồn tại từ rất lâu. Khách du lịch ngay ngày đầu tiên đặt chân đến đây đều được các hướng dẫn viên địa phương thông báo một danh sách “Những điều cần phải tránh”. Có lẽ đây là lần đầu tiên Qatar mở rộng cửa đón khách du lịch trên khắp thế giới nên nhiều người bị ‘sốc’ khi biết được những quy tắc quá khác biệt như vậy. Trong mỗi chuyến đi du lịch tôi luôn tôn trọng những giá trị truyền thống, phong tục tập quán của nước bạn cũng như luôn gìn giữ hình ảnh quốc gia mình”.

Quốc gia bí ẩn và thú vị nhất trên thế giới

Qatar- một quốc gia nhỏ bé ở Trung Đông nằm bên vịnh Ba Tư có diện tích gần 11.500 km2, dân số bản xứ chưa tới 1 triệu người luôn được nhắc đến với 4 không: không núi, không sông, không rừng và không mưa. Tuy nhiên, Qatar đã không ngừng nỗ lực xanh hóa sa mạc, xây dựng các thành phố lấn biển với nhiều đại công trình kiến trúc độc đáo, đặc biệt thủ đô ‘nhuộm xanh miền cát trắng’ Doha, được bình chọn là ‘kỳ quan mới của thế giới’. Với số tiền cao kỷ lục 300 tỷ USD chi ra cho World Cup 2022, nước chủ nhà hứa hẹn đem tới cho người hâm mộ một ngày hội bóng đá hấp dẫn, kỳ thú và ấn tượng hơn bao giờ hết.

Những điều ngạc nhiên và kỳ lạ chỉ có tại nơi đây

Quốc gia nhỏ bé nhưng siêu giàu, siêu sang và siêu nhàn nhất thế giới

Công dân Qatar được bao cấp từ lúc lọt lòng đến hết đời nên cuộc sống rất nhàn nhã, thoải mái bởi tất cả đều được miễn phí như khám chữa bệnh, sử dụng điện, nước, gas và điều đặc biệt là không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không có thuế VAT. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, nếu chọn du học nước nào trong danh sách chính phủ quy định thì được chu cấp 100% học bổng. Do đó, Qatar luôn nói không nhập tịch với người nước ngoài cho dù đã kết hôn với người bản xứ nhiều năm. Qatar còn có giá xăng RON 95 nằm trong top thấp nhất thế giới chỉ khoảng 0.24 usd/ lít, tương đương 5.500 VND.

Kinh ngạc với những sân vận động có… máy lạnh đầu tiên trên thế giới

Qatar đã chi ra hơn 6,5 tỷ USD để xây dựng các sân vận động mới với hệ thống điều hoà nhiệt độ hiện đại. Mỗi một sân vận động sẽ là một công trình kiến trúc nghệ thuật có một không hai của nhân loại, được kết nối bằng hệ thống tàu điện ngầm hiện đại. Tất cả sân đều được trang bị hệ thống điều hòa tối tân để đảm bảo nhiệt độ luôn ở mức 20 độ C khi mà thời tiết bên ngoài lên đến 45 độ C vào mùa hè. Ngoại lệ duy nhất là sân vận động 974, vốn được lắp ráp từ 974 thùng container để đón gió tự nhiên, có thể tháo rời và vận chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, 974 cũng là mã vùng của Qatar. Mặc dù được xây dựng bằng vật liệu đơn giản, nhưng sân vận động 974 có sức chứa lên tới 40.000 người.

Cách tính ngày trong tuần khác lạ

Ngày đầu tuần là chủ nhật và cuối tuần là thứ bảy. Ngày thứ sáu hằng tuần là ngày Thánh, vì vậy buổi sáng thứ 6 nhiều cửa hàng, ngân hàng và các dịch vụ khác sẽ đóng cửa sớm để chuẩn bị cho buổi cầu nguyện vào buổi chiều hôm đó.Thứ 7 mọi người ở nhà nghỉ ngơi họp mặt gia đình để sáng chủ nhật bắt đầu đi làm việc trở lại.

Mỗi gia đình đều sở hữu siêu xe và du thuyền

Mọi người đừng ngạc nhiên khi thấy mỗi gia đình đều ‘tậu’ các siêu xe có giá triệu đô chạy khắp nơi trên đường phố hay giật mình khi thấy hàng nghìn du thuyền lớn nhỏ nằm chen chúc bên vịnh Doha xinh đẹp. Đối với các phương tiện giao thông công cộng, Qatar vận hành hệ thống tàu điện ngầm hiện đại từ năm 2019, sau 6 năm xây dựng, mục đích chính là dành cho… các cổ động viên bóng đá di chuyển. Họ cũng bỏ ra 36 tỷ USD cho hệ thống tàu điện ngầm không người lái kết nối 8 sân vận động. Tàu có 3 tuyến, 37 nhà ga đi qua mọi khu vực của đất nước.

Đạo luật Sharia hà khắc

Luật Sharia là các quy tắc trong đời sống hằng ngày của người Hồi giáo, ví dụ như không cho phép thiếu phụ tiếp xúc với nam giới không phải là người trong gia đình. Trên các phương tiện giao thông công cộng, giới tính phải ngồi riêng, đến trường học, nhà hàng, cơ quan phải sử dụng lối đi riêng, bãi biển chia ra biệt lập, đi đám ma thì nam trước nữ sau… Những điều này dù người nước ngoài cũng không được vi phạm.

Kỳ lạ sa mạc biển Mesaieed chỉ có riêng ở Qatar

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm sa mạc biển Mesaieed cách Doha vài chục cây số. Cưỡi lạc đà, trượt cát hay ngồi xe chuyên dụng để thử cảm giác mạnh chinh phục những đụn cát cao vồng và vỡ òa đến sững sờ khi thấy biển xanh hiện diện ngay trước mặt. Rời cái nóng cháy bỏng của sa mạc để đằm mình trong làn nước mát lạnh với nhiệt độ chênh nhau từ 40 xuống còn 20 độ C. Hãy thử tận hưởng cuộc sống du mục như tung tăng bơi lội giữa đại dương trong sắc hoàng hôn tím sẫm, nhâm nhi tách trà thảo mộc thơm nóng trên sa mạc và nằm ngủ trong lều ngắm bầu trời đầy trăng và sao lấp lánh.

Lưu ý trang phục

Qatar là một quốc gia Hồi giáo nên du khách được khuyên ăn mặc giản dị và cư xử thận trọng. Bộ quy định về trang phục còn được dành riêng cho người nước ngoài và người bản xứ. Phụ nữ phải che vai, mặc váy dài phải phủ qua đầu gối. Đặc biệt khi tham quan các nhà thờ, phụ nữ bắt buộc phải choàng khăn che kín tóc của mình, còn du khách phải cởi giày khi bước vào. Nam giới mặc quần quá ngắn, áo ba lỗ cũng bị xem là vi phạm, kể cả ngay trên bãi biển. Mặc quần áo xuyên thấu cũng không được chấp nhận. Có lẽ nhiều người đã quá quen với cảnh cánh đàn ông cởi trần cổ vũ trên các khán đài, nhưng đây là hành động bị cấm. BTC sẽ bố trí máy quay để theo dõi, nếu bị phát hiện, CĐV có thể bị phạt tới 2.700 euro (khoảng hơn 62 triệu đồng). Những người mặc quần đùi và áo ngắn tay bị cấm vào các tòa nhà chính phủ và trung tâm thương mại. Trang web du lịch của chính phủ Qatar kêu gọi mọi người thể hiện “sự tôn trọng văn hóa địa phương” bằng cách tránh ăn mặc hở hang quá mức nơi công cộng.

Tránh xa rượu bia và ma túy

Bia và rượu chỉ được phục vụ trong các nhà hàng khách sạn và quán bar có giấy phép ở Qatar. Tiêu thụ đồ uống có cồn ở những nơi khác đều là bất hợp pháp. Tuy nhiên, những cư dân không theo đạo Hồi của Qatar có giấy phép có thể uống rượu tại… nhà mình. Tại World Cup 2022, người hâm mộ sẽ được phép mua bia không cồn trước và sau mỗi trận đấu nhưng phải uống tại một “khu vực dành riêng cho người hâm mộ” chứ không được uống ngay trên… khán đài. Buổi tối sẽ có các “khu vực uống chất có cồn” tại trung tâm từ 19h đến 1h sáng. Say xỉn, tiệc tùng, ca hát, nhảy múa, la hét, đánh nhau hay thóa mạ nhau nơi công cộng sẽ bị phạt tiền và bỏ tù.

Độ tuổi uống rượu hợp pháp là từ 21 trở lên và bị yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân khi lui tới các quán bar. Bên cạnh đó, du khách cũng không được mang thức uống có cồn đến từ các quốc gia khác. Mang rượu theo người, ngay cả khi chưa mở, cũng bị cấm.
Qatar cấm tàng trữ cần sa, chất gây nghiện, ma túy thậm chí là các loại thuốc không kê đơn như thuốc an thần hay giảm đau. Ngay khi đến sân bay quốc tế Hamad, Doha hải quan sẽ soi chiếu hành lý và hành khách bằng công nghệ an ninh hiện đại nhất để phát hiện các chất cấm. Nếu bắt buộc phải dùng thuốc thì người nhập cảnh cần mang theo đơn thuốc của bác sĩ có công chứng của cơ quan y tế và phải khai báo trước. Những hình phạt nghiêm khắc như phạt tiền nặng, án tù dài hạn, sau đó là trục xuất về nước. Tội buôn lậu ma túy sẽ bị kết án tử hình.

Nói không với hút thuốc lá

Hút thuốc (kể cả thuốc lá điện tử) bị cấm ở tất cả các nơi công cộng ngoài trời và không gian kín. Người vi phạm có thể bị phạt từ 1.000-3.000 Rial Qatar (tương đương 7- 21 triệu VND). Ngay cả tại sân bay cũng không có phòng riêng dành cho người hút thuốc.

Chú ý văn hóa giao tiếp, hôn nhân và tình dục

Qatar coi việc chung sống giữa phụ nữ và nam giới mà chưa kết hôn chính thức là tội được khép vào “luật khiếm nhã” dùng để trừng phạt quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Tuy nhiên, các nhà chức trách cho biết các cặp đôi du khách nước ngoài bất kể giới tính chưa kết hôn có thể ở chung phòng khách sạn trong thời gian diễn ra World Cup. Luật còn cấm lưu hành các sản phẩm đồi trụy, quan hệ đồng tính với mức án từ 1 đến 3 năm tù. Qatar là nơi nam giới có thể phải đối mặt với án tù 5 năm theo điều 296 của bộ luật hình sự về tội “lôi kéo hoặc dụ dỗ nam giới khác thực hiện các hành động trái đạo đức”. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gần đây nêu chi tiết nhiều trường hợp thuộc cộng đồng LGBTQ+ bị kỳ thị tại đây.

Khi đàn ông chào hỏi phụ nữ Qatar nên đợi phía nữ chìa tay ra trước. Nếu bị từ chối, nam giới sẽ đặt tay phải lên ngực trái thay cho lời chào hỏi đầu tiên. Nam nữ thường tránh thể hiện tình cảm nơi công cộng như ôm hôn, nhưng có thể nắm tay. Tuy nhiên không được phép chạm vào người khác giới hay ngay cả người cùng giới nếu không quen biết. Dùng tay trái để bốc thức ăn là điều cấm kị bởi tay trái bị cho là tay bẩn, chỉ dùng để vệ sinh cơ thể. Do đó, dùng tay trái để bắt tay hoặc thậm chí vẫy tay với người khác, cũng bị coi là hành vi xúc phạm.

Qatar có luật rất nghiêm ngặt về vệ sinh công cộng. Xả rác có thể bị phạt tới 10.000 riyal (khoảng 3.000 USD), trong khi khạc nhổ, tiểu tiện nơi công cộng có thể bị phạt tù tới 6 tháng, cộng với phạt tiền.

Khi hai người đàn ông Trung Đông chào nhau sẽ bắt tay và nói “Bình an luôn ở cùng bạn”. Thường thì sau đó họ sẽ nhẹ nhàng chạm mũi và đặt một tay lên vai người đối diện. Tuy nhiên đây là cách chào hỏi chỉ dành cho những người thân thiết. Còn người nước ngoài chỉ nên gật đầu nhẹ sẽ được cho là có chừng mực và tôn trọng chủ nhà.

Một số điều cấm kị khác cần đề phòng

Qatar cũng làm các tín đồ yêu bóng đá khá nản lòng khi phải đối mặt với quá nhiều điều cấm kị bất thành văn khác như khi gọi người phục vụ phải sử dụng lòng bàn tay phải của mình và thay vì ngón trỏ. Quay phim và chụp ảnh mọi người mà không có sự đồng ý của họ, cũng như chụp ảnh các địa điểm quân sự hoặc tôn giáo nhạy cảm, có thể bị truy tố. Cần cẩn thận khi thảo luận các đề tài về tôn giáo và chính trị với người dân địa phương, xúc phạm hoàng gia có thể phải ngồi tù. Tránh bình luận các bài viết tiêu cực trên mạng xã hội về Qatar hay tham gia các nhóm đấu tranh về nhân quyền, cưỡng bức lao động, biểu tình, bình đẳng giới.

Cách xin thị thực Qatar

Có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ĐSQ Qatar ở Hà Nội hay nộp online với các điều kiện như đã có vé máy bay 2 chiều, tốt nhất là bay cùng Qatar Airways nhưng quan trọng nhất là đã đặt trước khách sạn. Ngoài ra, du khách cần có ít nhất 30 triệu VND trong thẻ tín dụng, có sổ tiết kiệm ngân hàng, chứng minh thu nhập và tài sản cố định. Chi phí của thị thực du lịch là 100 Rial Qatar, khoảng 700,000 VND. Nhân dịp World Cup, Qatar cấp thẻ Hayya thay cho visa truyền thống. Thẻ Hayya là thẻ định danh có đầy đủ thông tin của chủ thẻ do chính phủ cấp được lưu dưới dạng ứng dụng trên thiết bị di động, hoàn toàn miễn phí khi sử dụng các dịch vụ phương tiện công cộng.

Quy định phòng chống Covid-19

Du khách phải có giấy xét nghiệm PCR với kết quả âm tính trong vòng 48 giờ hoặc test nhanh còn hiệu lực trong 24 giờ trước khi bay sang Qatar. Quy định này được áp dụng đối với cả du khách đã thực hiện đầy đủ các mũi tiêm vaccine. Hiện tại, Qatar vẫn còn quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các nơi đông người hay trên các phương tiện công cộng. Phí bảo hiểm sức khỏe bắt buộc mua là 20 USD để trong trường hợp du khách gặp tai nạn bất ngờ và cấp cứu sẽ được bảo hiểm chi trả các dịch vụ cơ bản.

Khám phá hết Qatar chỉ trong vòng… 2 ngày

Đầu tiên là bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo lớn nhất thế giới cao 5 tầng màu trắng nổi bật giữa biển xanh với tổng chi phí xây dựng là 50 triệu USD. Điểm nhấn là tầng trên cùng tái hiện hình ảnh người phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đầy cảm xúc mang lại ấn tượng sâu sắc cho khách tham quan.

Tháp Doha cao 46 tầng có dạng mặt bằng hình khối dạng hình trụ tròn đường kính vòng ngoài là 45m, bao gồm 3 tầng hầm, 2 tầng kỹ thuật, 43 tầng dành cho văn phòng và 1 nhà hàng ở tầng 42 với tổng diện tích sàn khoảng 110.000m2 với chi phí xây dựng là 125 triệu USD.

Tòa tháp Aspire 17 tầng cao 300 m là tổ hợp bao gồm văn phòng, bảo tàng thể thao, triển lãm và một khách sạn 5 sao có hồ bơi nhô ra khỏi tòa nhà 12 m trên độ cao 60m, một nhà hàng xoay 360 độ rộng 300 chỗ. Nếu quan sát từ xa vào ban đêm với hiệu ứng đèn led, tòa tháp tựa như một ngọn đuốc khổng lồ tuyệt đẹp thắp sáng cả một góc trời. Phía trên đỉnh là ngọn đuốc dùng thắp sáng cho kỳ World Cup sắp đến, là một điểm nhấn kiến trúc hoành tráng và diễm lệ.

Souq Waqif là khu chợ truyền thống ở Doha vẫn giữ nguyên hình ảnh của “Phiên chợ Ba Tư” trong câu chuyện “Nghìn lẻ một đêm” nổi tiếng với các cửa hàng được làm từ bùn tươi, dầm gỗ và một số các tòa nhà nguyên bản được khôi phục lại chân thực và đẹp mắt.
Nơi đây chuyên bán nhiều mặt hàng truyền thống như dệt may, đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức, lưu niệm, hương liệu, gia vị, nước hoa, thậm chí là vàng.

Đến khu chợ có tuổi đời 100 năm này mọi người còn ngạc nhiên hơn khi tìm thấy nhiều loại mặt hàng độc đáo như đèn cổ, thảm dệt tay, kể cả động vật như chim ưng, lạc đà và ngựa. Mỗi con chim ưng có giá từ 1.500 USD, còn ngựa từ 5.000 USD.

Doha cũng là một thiên đường mua sắm với những mặt hàng miễn thuế trong các trung tâm thương mại lớn, đặc biệt là tại đại siêu thị Villagio Mall xa hoa với 200 cửa hàng. Trải nghiệm ngồi trên con thuyền Gondola của Ý như một Venice thu nhỏ để tham quan, mua sắm hẳn sẽ rất thú vị. Trong siêu thị có con kênh đào chạy quanh và mái nhà hình bầu trời thay đổi độ sáng, tối theo ngày và đêm.

Vịnh Ngọc trai Doha là nơi neo đậu hàng trăm du thuyền sang trọng, chờ đón du khách dạo biển, câu cá, ngắm hoàng hôn và ăn tối trên những chiếc thuyền gỗ truyền thống. Dạo chơi tại cầu cảng ngắm hoàng hôn lãng mạn buông xuống trên vịnh cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

Corniche là con đường đi bộ được xây dựng để đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố dài 4 km, nối quận Vịnh Tây với sân bay quốc tế Doha, là phố đi bộ lý tưởng của du khách vào sáng sớm hay chiều tối. Con đường đi bộ đi qua rất nhiều tòa nhà chọc trời như trung tâm văn hóa Doha, khách sạn Sheraton, bảo tàng quốc gia.

Làng văn hóa Katara (cách trung tâm 8 km) là mê cung của những con đường và hẻm lát đá cuội, gợi nhớ đến một khu chợ truyền thống xa xưa. Bên trong ngôi làng này có phòng triển lãm, chợ thủ công, phòng hòa nhạc, rạp chiếu phim, sân bóng. Nổi bật nhất nhất chính là thánh đường Katara được trang trí bằng nhiều gạch họa tiết màu xanh-nâu ấn tượng. Ngôi làng mang nét đẹp kiến trúc độc đáo này đã thu hút rất nhiều du khách đến tham quan.

The Pearl là quần đảo nhân tạo ngoài khơi biển Qatar, cách trung tâm Doha khoảng 9 km. Quần đảo có đường kính 4 km bao gồm 13 đảo nhỏ, là nơi có phố đi bộ dài nhất thế giới, có 400 tòa nhà cao tầng, 6.000 chỗ đậu xe, bến du thuyền với không gian rộng đủ cho 750 tàu thuyền neo đậu cùng lúc. Ngoài ra, đảo còn có một “bản sao thành phố Venice” y như thật. Đây cũng là nơi đầu tiên tại Qatar công nhận quyền sở hữu nhà với công dân nước ngoài khi mua bất động sản.

Bảo tàng Quốc gia Qatar “hoa hồng sa mạc” là công trình có chi phí xây dựng khoảng 500 triệu USD. Các bức tường nhìn giống các mặt phẳng hình học được lồng vào nhau. Đây là một trong những tòa nhà mới và bắt mắt nhất tại thủ đô Doha.Bảo tàng với diện tích sàn 52.000m2.

Sân bay quốc tế Hamad được mô tả là khu phức hợp nhà ga có kiến trúc quan trọng, cũng như sang trọng bậc nhất trên thế giới. Đây là sân bay trung tâm của hãng hàng không Qatar Airways. Bên trong sân bay có 2 khách sạn với hơn 200 phòng, ngoài ra còn có bể bơi, nhà thờ Hồi giáo và hàng nghìn m2 dành cho trung tâm mua sắm, giải trí. Sân bay này đã được Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới hai lần liên tiếp vào các năm 2021 và 2022.

Những điều thú vị chỉ có tại Qatar khi World Cup đang đến gần

Cả đất nước Qatar chỉ có tổng cộng 30 ngàn phòng khách sạn trong khi đó lượng du khách nước ngoài đổ về xem World Cup được dự đoán từ 1,2 triệu khách trở lên cho nên cho đến thời điểm hiện tại đã… hết phòng. Chính vì lẽ đó, Qatar đã cấp thị thực ra vào nhiều lần mà nhằm giúp giảm thiểu áp lực nơi cư trú. Điều này có nghĩa trong thời gian diễn ra World Cup, du khách đến từ các quốc gia láng giềng như UAE, Saudi Arabia, Oman, Kuwait có thể qua lại nhiều lần xem bóng đá xong về lại nước mình ‘qua đêm’ cho nên sẽ phát sinh thêm chi phí đi lại.

Qatar đã thuê 3 tàu “khách sạn nổi” có tổng cộng khoảng 6 ngàn phòng, có thể tiếp nhận tối đa 13.000 người với chi phí từ 200 – 800 USD/đêm. Ngoài ra, Qatar cũng dựng các lều trại không có máy điều hòa trên sa mạc để du khách trú ngụ gọi là trải nghiệm sa mạc. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể ở trong những căn lều truyền thống có máy điều hòa nằm ngay trên bãi biển với giá hơn 400 USD/đêm. Nhằm đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ tới theo dõi World Cup, nước chủ nhà cũng đã bố trí thêm những cabin di động, giống như container. Mức giá thuê một “phòng container” vô cùng đắt đỏ là 300 USD/ 1 đêm.

Đoàn Phước Trường

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá / 5. Lượt:

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá bài viết này

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index