Điểm đếnReviewThế Giới

Du lịch Singapore có gì hay ho?

5
(1)

Thực ra mình thấy tour Sing cũng nhiều, giá nào cũng có, Tuy nhiên muốn chủ động về mặt thời gian nên mình vẫn chọn đi tự túc. Khách sạn + Vé máy bay + lịch trình mình tự lên sẵn => Chỉ cần thuê thêm Hướng dẫn viên dẫn đi những chỗ cần thiết.

Du lịch Singapore có gì hay ho?

Chi phí chuyến đi dao động từ 12~13 triệu/người.
Mình nghĩ chi phí đi du lịch thì tùy cách chi tiêu, ăn ở của mỗi người, không có giới hạn. Vì thực sự mang bao nhiêu cũng là ko đủ, nhìn gì cũng muốn mua. Nên trong bài viết mình chỉ đề cập đến các chi phí tối thiểu và cần thiết.
Vẫn là review theo trải nghiệm thực tế, không theo hướng “du lịch siêu rẻ chỉ với …” nên chỗ nào mọi người thấy chi phí ko hợp lí thì đừng gạch đá nhé.

CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG GÌ?

TIỀN: Tiền $ trong bài viết là $ Singapore nhé: tỷ giá lúc mình đi dao động từ 17,200 ~ 17,300k/ 1$
SIM 4G: mình nhờ bạn HDV mua 175k/sim
Mang theo Hộ Chiếu
Mang theo giấy khô + khăn ướt (vì ở Singapore trong nhà hàng không có sẵn giấy lau)
Mang theo áo mưa/Dù vì thời tiết Singapore hay có mưa bất chợt
Mang theo áo khoác vì ở các trung tâm thương mại khá lạnh
Mang theo mì tôm hoặc bánh để phòng trường hợp ăn không hợp vị ở Singapore hoặc đói bụng lúc nửa điểm (Mình nghĩ chắc chắn sẽ cần)
Mang Mũ & Kem chống nắng vì ở Singapore rất nắng, trong nhà hay trên xe lúc nào cũng bật điều hòa rất lạnh mà ra đường là nắng chói chang, muốn sốc nhiệt luôn.
Mang theo đầu chuyển đổi ổ điện sạc 3 chấu và cục sạc dự phòng.
Mang theo thuốc tiêu hóa, cảm sốt các kiểu để đề phòng ăn không quen bị gì còn có cái mà uống. Mang theo C sủi uống để có sức mà đi vì thiệt sự là đi bộ rất nhiều. Ai hay bị cơ thì nên mang cao dán theo luôn.
Lịch trình chủ yếu đi bộ mà ở VN tụi mình ít đi bộ nên cảm thấy khá mệt, đặc biệt vô cùng khát nước. Vì vậy nên mang giày thể thao + bới theo nước để uống dọc đường nha. Nước bên này siêu đắt, nước lọc 3$/chai~50k/chai.
Nên mang balo để mang theo áo quần thay luôn chứ không có time di chuyển về khách sạn thay đồ đâu.

Ở ĐÂU?

Fragrance Hotel – Bugis in Singapore
Địa chỉ: 33 Middle road, Bugis, Singapore, 188942
Giá: 12 triệu/4N3D/2 phòng (~ 3.000k/người/4N3D). Tụi mình book Khách sạn có địa điểm khá thuận lợi đó là ngay trung tâm, di chuyển tới các trạm bus, tàu điện ngầm và địa điểm nổi tiếng rất tiện (có thể đi bộ được luôn mặc dù đi bộ sẽ hơi mỏi chân đó nha).
Bên cạnh Khách sạn có 1 quầy tạp hóa 7-eleven (tiện mua những đồ lặt vặt).
Kinh nghiệm là ở Singapore thì hầu hết đi lại cả ngày nên cứ chọn khách sạn nào sạch sẽ, gần MRT (tàu điện ngầm) hoặc khu trung tâm. Đừng có bỏ quá nhiều chi phí cho khách sạn vì thật sự là khách sạn chỉ dùng để ngủ thôi. Tụi mình hôm nào cũng đi từ 9h sáng đến 10h đêm, về tới khách sạn cái là lăn ra ngủ haha
Đồ uống trong phòng được Free gồm có nước lọc, trà, cà phê. Ở khách sạn có sẵn máy sấy & bàn là nhé (nếu trong phòng không có sẵn thì có thể mượn ở quầy lễ tân)
Được phát khăn tắm, tuy nhiên khăn mặt, bàn chải đánh răng, kem đánh răng và DÉP ĐI TRONG NHÀ thì phải tự đem theo nha. Khuyên các bạn nên mang theo 1 đôi dép lê để đi.

HƯỚNG DẪN VIÊN

Tụi mình đi tour tự túc vì thế chỉ thuê HDV dẫn đi những địa điểm đã vạch sẵn trong lịch trình. Mình nghĩ giá $ tip sẽ tính theo số lượng người vì thế cái này các bạn inb trao đổi thẳng với bạn HDV là ok nhất nha (fb bạn ys Trần Tú Minh Anh). Bạn HDV rất nhiệt tình và dễ thương, biết căn ke chỗ nào rẻ để dẫn tụi mình đi.
Tụi mình đi 4 người: 130$/ngày/4 người (~ 2250k/ngày/4người)

DI CHUYỂN

Mình sắp xếp book vé để tận dụng nhất time chơi ở Singapore. Mình book vé trước 10 ngày đi nên giá hơi cao, 3130k.

Kinh nghiệm bản thân đó là các bạn nên book thẳng ở web của hãng, giá vé & phí muaa thêm hành lí kí gửi sẽ rẻ hơn.
Di chuyển ở Singapore chủ yếu là đi bộ, đi bus, tàu điện ngầm, Grab. Nếu đi bus hay tàu điện ngầm thì phải có thẻ EZ-Link mới đi được (cái này tụi mình được bạn HDV cho mượn mỗi người 1 cái và nộp 10$/người di chuyển trong 3 ngày). Nếu đi Grab thì phí sẽ hơi cao (trung bình cứ 350k trở lên).
Tụi mình nạp thẻ tàu điện để đi cho “kinh tế” nhưng lâu lâu lết không nổi cũng phải bắt Grab cho khỏe.

LỊCH TRÌNH: đi những đâu & ăn những gì mình có up ảnh ở bài viết nhé, tóm tắt:

Ngày 1: JEWEL CHANGI + MERLION PARK + NHÀ HÁT ESPLANEDE

Khuyên các bạn ăn sáng trước khi lên sân bay nhé. Đồ ăn ở sân bay khu Quốc tế cực kì đắt và cực kì dở.
=> tụi mình đáp tới SINGAPORE lúc 10h30

LƯU Ý: Trên máy bay sẽ được phát mỗi người 1 tờ khai nhập cảnh, các bạn nhớ cầm theo bút để viết, tranh thủ ngồi trên máy bay viết cho nhanh nhé.

Ngày 2: MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION (MCI) + FORT CANNING PARK + HAJI-LANE + NHÀ HÀNG MONTI

Check in Ministry of Communication and Information + Công viên Fort Canning: 2 địa điểm này gần nhau.

Ở chỗ Giếng trời công viên Fort Canning là nơi sống ảo nổi tiếng vì thế rất đông, muốn chụp ảnh thì phải xếp hàng (xem ảnh) vì thế tới nơi là xuống đứng xếp hàng luôn đỡ mất thời gian nhé. Tụi mình xếp hàng 30p mới tới lượt chụp.

Tiếp tục di chuyển bằng xe Bus 2 tầng tới Check in khu phố Ấn độ + Haji-Lane.
Ăn Tối: tụi mình book trước bàn ở nhà hàng quả cầu MONTI nằm trong khu Merlion park luôn => có view trực diện toàn cảnh Marina Sand Bays rất đẹp (mình có up menu nhà hàng ở dưới cho bạn nào có nhu cầu tham khảo).

Ngày 3: UNIVERSAL STUDIOS + VIVO CITY + GARDENS BY THE BAY + CLARKE QUAY

Di chuyển đến Sentosa: bằng Bus, tới nơi tiếp tục di chuyển bằng tàu điện để qua chỗ quả cầu check in nổi tiếng Universal Studios (phí tàu điện $3). Vé vào Universal Studios ($79)
Bên trong là thiên đường trò chơi cảm giác mạnh (Chỗ này mình cảm giác như Bà Nà Hills ở Việt Nam vậy). Chơi xe trượt skyline luge Sentosa (vé dao động 150-200k/người)
Mua vé tham quan Thủy cung lớn nhất Thế giới: Sentosa SEA Aquarium and Adventure Cove Waterpark Tickets (Giá vé $70/người, giờ mở cửa từ 7h sáng – 10h tối)
NHỚ MUA BẮP RANG BƠ ở đây ăn thử nha (nghe bảo là ngon nhất thế giới). Có loại Caramel & hạnh nhân là ngon nhất. Giá từ 9-12$ tuỳ vào kích cỡ.

Tụi mình ăn trưa ở food court, Vivo City. Khu này nhiều quán lắm, đa dạng món từ món Thái, món Hoa, món Hàn và món ăn Việt Nam. Có mấy người bán hàng nói được cả tiếng Việt, tha hồ lựa chọn nha. À có cả trà sửa, chè, …
Gardens by the Bay (tham quan Free), nếu muốn lên OCBC skyway thì phí $8/người: trải nghiệm ngắm thành phố từ trên cao.
Nên đi khung giờ chiều muộn để có thể ngắm hoàng hôn lãng mạn. Có view hồ nước chụp ảnh cũng rất ảo nha (ảnh mình có up ở dưới)
Tối tụi mình đi Clarke Quay.

Ngày 4: LÀM THỦ TỤC HOÀN THUẾ + MUA SẮM THẢ GA MIỄN THUẾ Ở SÂN BAY CHANGI => COMEBACK HOME

Mặc dù bay chuyến 13h05 nhưng ăn sáng xong bọn mình lên thẳng sân bay luôn vì sẽ mấy nhiều time ở sân bay (Di chuyển + làm thủ tục hoàn thuế + Mua sắm).
Tụi mình bay ở Terminal 4: Từ cửa sân bay Changi đến Ter4 phải di chuyển bằng 1 chuyến bus + 1 chuyến tàu điện (Chi phí Free và mất khoảng 20p)
Sân bay Changi khá rộng lớn, có 4 terminal thế nên hãy tìm hiểu xem mình sẽ đi sân bay nào để qua khu đó mua sắm luôn cho tiện.

MUA SẮM

THƯỜNG CÁC TRUNG TÂM MUA SẮM, SHOPPING MALL Ở SINGAPORE MỞ CỬA RẤT TRỄ TỪ 10H SÁNG
=> thế nên nếu muốn mua sắm gì nhớ canh thời gian hoặc thấy gì hay là mua luôn, đỡ mất công phải quay lại tìm kiếm.
Son YSL nếu muốn khắc tên trên son thì phải mua ở các Store, chứ mua ở trong phòng chờ sân bay miễn thuế thì không có khắc nhé.
Lưu ý Hoàn thuế: hoá đơn được hoàn thuế khi mua hàng đạt số tiền >100$ (có thể cộng dồn lại hoá đơn tại 1 cửa hàng >100$ vẫn ok, áp dụng trong cùng 1 ngày mua sắm), làm thủ tục hoàn thuế tại phía bên phải trong lối vào phòng chờ. Và mọi mỹ phẩm, hàng hóa trong phòng chờ sân bay đều được miễn thuế (mua sắm thả ga tại đây nha)

ĂN UỐNG

Trên dọc đường sẽ có những máy vắt nước cam tự động: nhớ uống nước cam 2$ nha, siêu ngon siêu fresh đặc biệt siêu rẻ. Mình cực khoái cái này. Mọi người nhớ thử nhé :)))
CUA SỐT ỚT: Đặc sản ở Singapore mọi người thường hay ăn là món CUA SỐT ỚT, tuy nhiên món này ở Singapore khá đắt đỏ. Mình được bạn HDV dẫn đi chỗ giá bình dân hơn 1 xíu dành cho local people ăn. (đặt bàn trước)
Quán Uncle Loeng. Địa chỉ là: 368 Alexandra Road, Singapore 159952 => Tổng thiệt hại bữa cua là: $173.70/5người (xem ảnh). Ở đây Cua to và vị rất ngon
Đừng tìm những chỗ nổi tiếng nhé, ví dụ như người ta hay giới thiệu nhà hàng JUMBO seafood dành cho tourist, giá rất cao, không khéo lại phải ăn Cua chan nước mắt =)))
Mình khá thích vị trà sữa ở Singapore, vị vừa phải không quá ngọt, thơm ngon dễ uống.
Bia ở Singapore bị đánh thuế khá cao, nên 1 chai bia thông thường cũng khoảng 7$. Nếu bạn muốn uống bia thì có vẻ Singapore không phải là lựa chọn đúng lắm rồi.

Tổng kết: Tụi mình đi 4 người, ăn uống bị hố nhiều chỗ (ví dụ bị chém đẹp ở sân bay), tổng cộng hết 220$/người (tầm 3.800k/người)

Lịch trình du lịch Singapore của tụi mình vừa đi vừa nghỉ và đi bộ nhiều mệt quá nên chưa đi tham quan thêm được nhiều nơi. Nếu có djp nhất định sẽ quay trở lại.

Ấn tượng của mình về Singapore là 1 thành phố tấp nập nhộn nhịp nhưng ý thức và văn minh. Người rất đông nhưng luôn ý thức tự giác xếp hàng, Xe cộ chạy với vận tốc rất nhanh nhưng rất ít những tiếng còi xe in ỏi. Sau chuyến đi em được mở mang nhiều hơn về sự tận dụng triệt để công nghệ 4.0 và ý thức dân của họ, thực sự cảm thấy bản thân phải học hỏi nhiều. Người dân bản địa cũng rất thân thiện, vui vẻ & nhiệt tình dễ thương.

Theo Hồ Khánh Linh

Xem thêm các bài viết:
8 tiệm trà sữa cho mùa hè nóng nực ở Singapore
Bí ẩn về đồng xu một đôla may mắn của Singapore
Vì sao Singapore lại được gọi là ‘đảo quốc sư tử’ dù không có sư tử
Review du lịch Singapore tự túc 5 ngày 4 đêm vui hết nấc
Review Singapore đẹp từng góc cạnh
Nhà sóng Sentosa wave house – nơi không thể bỏ qua nếu bạn ghé thăm Singapore
7 quán cà phê ngắm vịnh đẹp như mơ ở Singapore

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT NÀY

Đánh giá 5 / 5. Lượt: 1

Hotline đặt Combo – Phòng khách sạn – Tour du lịch – Vé máy bay giá siêu tốt: 0908 341 702
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Close
Index